Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố hoãn bầu cử

Tổng thống CHDC Congo sắp mãn nhiệm, ông Joseph Kabila, tuyên bố hoãn tổ chức bầu cử tổng thống nước này do phụ thuộc vào tiến trình đối thoại chính trị đang diễn ra tại thủ đô Kinshasa.
Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố hoãn bầu cử ảnh 1Tổng thống Joseph Kabila. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Joseph Kabila ngày 4/10 đã tuyên bố hoãn tổ chức bầu cử để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt hơn.

Ông Kabila đưa ra thông báo này tại Tanzania, nơi ông đang có chuyến thăm và làm việc 3 ngày tại đây.

Tổng thống Kabila cho biết các cuộc bầu cử phụ thuộc vào tiến trình đối thoại chính trị đang diễn ra tại thủ đô Kinshasa.

Ông Kabila dự kiến sẽ mãn nhiệm vào tháng 12 tới, trong khi Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Congo quy định phải tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày trước thời điểm tổng thống đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ.

Trước đó, Hạ viện Cộng hòa Dân chủ Congo đã thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử cho phép kéo dài thời gian tại vị của Tổng thống Kabila.

Tới ngày 1/10, Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo (CENI) thông báo cuộc bầu cử tổng thống tại nước này sẽ diễn ra vào tháng 11/2018.

Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 1/9 đã khởi động cuộc đối thoại dân tộc nhằm chuẩn bị cho bầu cử.

Ngày 14/9, các bên tham gia đối thoại dân tộc tại Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã đạt được thoả thuận về tiến trình bầu cử sắp tới, theo đó các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương sẽ diễn ra trong cùng một ngày.

Liên hợp quốc đánh giá cuộc đối thoại là giải pháp duy nhất để thoát khỏi tình trạng bế tắc và căng thẳng chính trị hiện nay tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục