Toyota đứng đầu trong cuộc thăm dò chất lượng tại thị trường Mỹ

Thương hiệu xe hơi Toyota và Lexus của hãng Toyota lần lượt đứng ở vị trí số 1 và số 2 năm thứ hai liên tiếp trong cuộc thăm dò về chất lượng hàng năm ở thị trường xe mới ở Mỹ.
Toyota đứng đầu trong cuộc thăm dò chất lượng tại thị trường Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: inautonews.com)

Thương hiệu xe hơi Toyota và Lexus của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota lần lượt đứng ở vị trí số 1 và số 2 trong năm thứ hai liên tiếp trong cuộc thăm dò về chất lượng hàng năm do tạp chí Consumer Reports thực hiện ở thị trường xe mới ở Mỹ.

Đây là kết quả được tạp chí tiêu dùng có nhiều ảnh hưởng này công bố hôm 27/10.

Trong khi đó, chất lượng thấp nhất lại thuộc về hãng sản xuất xe hơi Chrysler của Mỹ.

Cuộc thăm dò trên được xem là một yếu tố quan trọng có tác động tới tâm lý người mua xe ở Mỹ. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng trên không đồng nghĩa là doanh số xe bán ra yếu kém hơn.

Cụ thể, các thương hiệu xe của Chrysler gần như luôn đứng cuối trong cuộc thăm dò kể từ ít nhất là năm 2009 song thị phần của hãng xe này tại thị trường Mỹ tính đến hết tháng Chín lại tăng lên 12,2% trong năm nay so với chưa đầy 9% trong năm 2009.

Giám đốc phụ trách thử nghiệm xe của Consumer Reports Jake Fisker cho hay các thương hiệu của Toyota được tin cậy do hãng xe này có cách tiếp cận thích hợp trong việc giới thiệu các thiết bị mới.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành với 1,1 triệu khách hàng, giảm so với con số 1,3 triệu khách hàng mua xe trong năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục