Trung Quốc đầu tư 2,66 tỷ USD xây nhà máy bột gỗ ở Malaysia

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc CEC vừa ký hợp đồng với công ty Pandawa Sakti Sdn Bhd của Malaysia để xây dựng một nhà máy bột gỗ tại huyện Sipatang, bang Sabah.
Trung Quốc đầu tư 2,66 tỷ USD xây nhà máy bột gỗ ở Malaysia ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: wwf.panda.org)

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc China CEC Engineering Corp. vừa ký hợp đồng với công ty Pandawa Sakti Sdn Bhd của Malaysia để xây dựng một nhà máy bột gỗ tại huyện Sipatang, bang Sabah.

Lễ ký kết đã diễn ra tại Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh trong tuần đầu của tháng 11/2014.

Giám đốc điều hành công ty Pandawa Sakti, ông Lim Beng Sue, cho biết Tập đoàn CEC sẽ đầu 2,66 tỷ USD vào dự án với mục tiêu đạt sản lượng hằng năm là 1 triệu tấn bột giấy làm từ gỗ.

"Việc xây dựng nhà máy sẽ bắt đầu trong sáu tháng và hy vọng có thể bắt đầu sản xuất trong vòng ba năm," ông Lim Beng Sue cho biết và vốn đầu tư cho dự án do ba ngân hàng Trung Quốc cung cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục