Việt Nam giới thiệu tiềm năng thu hút doanh nghiệp Italy

Việt Nam sẽ mở các phòng kinh tế tại Italy nhằm giới thiệu các cơ hội hợp tác, đầu tư vào Việt Nam cho các doanh nghiệp Italy.

Việt Nam sẽ mở các phòng kinh tế tại Lombardia và vùng Puglia ở miền Nam Italy nhằm giới thiệu các cơ hội và tiềm năng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam cho các doanh nghiệp Italy.

Tăng cường trao đổi thông tin thương mại giữa Việt Nam và Italy, tích cực tìm kiếm các đối tác để đầu tư và hợp tác kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ chế phối hợp tốt nhất nhằm phát huy tiềm năng của thị trường đầy hứa hẹn như Việt Nam cho các doanh nghiệp của thành phố Genoa nói chung và vùng Liguria nói riêng là chủ đề chính được thảo luận tại Hội thảo về hợp tác và đầu tư vào Việt Nam diễn ra ngày 19/11 ở Genoa.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, hội thảo nằm trong khuôn khổ "Những ngày Việt Nam ở Genoa" nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và Hội hữu nghị Italy-Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao mối quan hệ thương mại giữa hai nước, nêu bật những ưu điểm của thị trường Việt Nam, một thị trường rộng lớn, với công nhân tay nghề cao và có khả năng mở rộng sang các thị trường lớn khác trong khu vực. Tuy nhiên, quan hệ thương mại với Italy chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng.

Italy hiện đang đứng thứ 9 trong số các nước đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và hiện đang nhập siêu từ Việt Nam. Cho đến tháng 9/2013, có 50 dự án đầu tư của Italy ở Việt Nam, với tổng số vốn 257 triệu USD ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong thời gian qua, đã có những chuyển động mạnh mẽ trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Rất nhiều đoàn doanh nghiệp Italy ở các vùng như Emilia-Romagna và Toscana sang Việt Nam tìm kiếm đối tác kinh doanh. Ngoài ra, nhiều vùng có truyền thống về công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng đã có những thỏa thuận hợp tác với Việt Nam.

Cùng ngày, đại diện của Thương vụ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cũng đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế về tiềm năng của thị trường Việt Nam, những sản phẩm chính của Việt Nam, cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh ở Việt Nam tại Hội thảo quốc tế về thương mại ở Salerno, miền Nam Italy.

Trước đó, tại Italy cũng diễn ra một loạt hội thảo kinh tế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nhân nước này có cơ hội tiếp xúc với các thông tin về thị trường và gặp gỡ với các đối tác Việt Nam.

Theo dự kiến, một phòng kinh tế Việt Nam sẽ được mở ở Lombardia trong năm 2014, đồng thời một phòng kinh tế khác cũng đang được xúc tiến thành lập ở vùng Puglia, vùng phát triển nhất ở miền Nam nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục