Chăm sóc mắt toàn diện

1 triệu USD giúp Việt Nam chăm sóc mắt toàn diện

Một dự án mới hỗ trợ y tế địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt sẽ được triển khai từ 2013, chú trọng ở vùng sâu.
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) vừacam kết sẽ đóng góp 1 triệu USD trong tổng số 1.3 triệu USD để tài trợ cho dự ánmới về chăm sóc mắt (giai đoạn V) với chủ đề “Phát triển mô hình chăm sóc mắttoàn diện.”

Thông tin trên được đưa ra trong buổi lễ kỷ niệm ngày thị giác Thế giới(11/10/2012) do Ngân hàng Standard Chartered phối hợp với Quỹ Fred Hollows (FHF)và Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội.

Dự án mới, thuộc giai đoạn V, sẽ được triển khai từ 2013-2016 với chủ đề “Pháttriển mô hình chăm sóc mắt toàn diện,” với mục tiêu hỗ trợ các cơ sở y tế địaphương nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc mắt và cơ sở vật chất chocác vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam.

Dự án trên sẽ góp phần vào việc giảm các bệnh gây mù lòa có thể phòng tránhđược tại Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu mang tên “Seeing isBelieving – Ánh sáng là niềm tin” (SiB) theo sáng kiến của Ngân hàng StandardChartered.

Từ năm 2004 cho đến nay, tại Việt Nam, dự án hỗ trợ và chăm sóc mắt do StandardChartered tài trợ đã trải qua 4 giai đoạn, giúp phục hồi thị lực, phòng chống mùlòa cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt, truyền thông và giáo dục sức khỏe chohàng triệu người dân Việt Nam.

Thông qua giai đoạn V của dự án, sẽ có nhiều những cơ sở y tế chăm sóc mắt vàđội ngũ bác sỹ chuyên môn giỏi để góp phần nâng cao chất lượng và sự bền vữngcủa các dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Bệnh viện mắt Trung ương, có một thực trạng là hiện nay tìnhtrạng tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị ở lứa tuổi thanh thiếu niênđang đặt ra vấn đề xã hội bức thiết.

Cả nước ước tính có 3 triệu trẻ em dưới 15 tuổi bị mắc các tật khúc xạ cần đượcchỉnh kính, trong đó 2/3 bị cận thị.

Theo các chuyên gia về mắt, trẻ em khi bị các tật khúc xạ nếu không được pháthiện sớm, điều trị kịp thời sẽ dẫn tới mù lòa.

Qua điều tra cho thấy, có tới trên 30% số người mù lòa không biết bệnh mình cóthể chữa trị được và chữa ở đâu, gần 1/3 số người mù không có tiền để chữatrị./.


Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư và đơn vị thi công ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tăng tốc thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Đơn vị thi công cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công liên tục, tăng ca kíp với mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ trọng tâm, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, tiến độ.