Đây là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm lớn nhất Việt Nam,theo đúng mô hình chuẩn quốc tế, nhằm đưa ngành dược, hóa dược, nghiên cứu bàochế thuốc của Việt Nam lên tầm khu vực khi có những sản phẩm "made in Việt Nam."
Ông Lê Văn Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dược Viễn Đông cho biết ngành côngnghiệp Dược của Việt Nam còn tiếp tục tăng trưởng nhanh trong 5-10 năm tới. Tuynhiên, các doanh nghiệp trong nước hiện chủ yếu tập trung sản xuất các sản phẩmthông thường. Khi phân khúc sản phẩm này phát triển tới mức bão hòa, tốc độ pháttriển sẽ nhanh chóng bị chậm lại, bị mất thị phần vào các doanh nghiệp lớn củanước ngoài.
Vì vậy, Tập đoàn Dược Viễn Đông thành lập Trung tâm R&D với chi phí 120triệu USD, mời các chuyên gia hàng đầu thuộc hai lĩnh vực bào chế công nghệ caovà hóa dược vào làm việc, cộng tác.
Năm 2010, trung tâm tập trung nghiên cứu công nghệ bào chế dạng phóngthích kéo dài và dạng mới tác dụng kéo dài của một hoạt chất cụ thể nhằm đưa rasản phẩm cho Viễn Đông vào năm 2011.
Trung tâm tập trung nghiên cứu hai lĩnh vực là công nghệ bào chế cao nhưphóng thích chậm, phóng thích theo nhịp, theo chương trình, dạng bào chế tácdụng tại đích của các hoạt chất đang dùng để tạo các sản phẩm mang tính độc đáocao về công nghệ; nghiên cứu các dạng mới của hoạt chất dùng trong lĩnh vực bàochế thực phẩm chức năng, hỗ trợ, bổ sung và phòng bệnh.
Một lĩnh vực nghiên cứu dài hơi trong giai đoạn 10 năm 2011-2020 là nghiêncứu phát triển hoạt chất mới làm thuốc./.