12.130 tỷ đồng cho nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho người nuôi và doanh nghiệp vay 12.128 tỷ đồng, mở rộng diện tích nuôi và chế biến cá tra XK.

Theo ngành thủy sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các tỉnh AnGiang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ đã cho người nuôi và doanh nghiệpvay 12.128 tỷ đồng (lãi suất 13-13,5%/năm) để mở rộng diện tích nuôi và chếbiến cá tra xuất khẩu.

Trong đó, Cần Thơ cho vay 5.688 tỷ đồng, kế đó là ĐồngTháp 4.154 tỷ đồng, An Giang 1.265 tỷ đồng, Vĩnh Long 1.021 tỷ đồng.

Số vốn kể trên đã góp phần mở rộng diện tích cá tra tại đồng bằng sông CửuLong từ 4.541 ha (tháng 5/2012) lên 4.876 ha (tháng 9/2012), nhiều nhất tại ĐồngTháp (1.537 ha), Cần Thơ (978 ha), An Giang (759 ha), Bến Tre (701ha).

Nông dânchăm sóc cá nuôi đúng kỹ thuật nên năng suất bình quân đạt 254 tấn/ ha. Trên3.388 ha đã thu hoạch cho tổng sản lượng 860.268 tấn.

Nguồn nguyên liệu nói trêncung ứng cho các doanh nghiệp chế biến và đã xuất khẩu được 464.000 tấn, nhiềuhơn cùng kỳ năm 2011 là 6%, trị giá 1,3 tỷ USD.

Tuy nhiên hiện nay chi phí cho 1ha mặt nước nuôi cá tra tại đồng bằng sôngCửu Long từ 7 - 8 tỷ đồng, thời gian nuôi mỗi vụ từ 7 – 8 tháng, dài hơn trướcđây.

Người nuôi cần vay vốn dài hạn trong khi đó ngân hàng chỉ cho vay vốn ngắnhạn với hạn mức vài trăm triệu đồng/ha, chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Các doanhnghiệp chế biến cũng gặp khó khăn trong kinh doanh do lãi suất vay ngân hàngcao. Hiện lãi suất đã hạ nhưng người có nhu cầu không dễ vay được vốn với lãisuất thấp.

Ngoài ra, việc giải ngân vốn cho người nuôi và doanh nghiệp chế biến,xuất khẩu cá tra còn gặp khó khăn do việc giãn nợ cũ, cơ cấu lại nợ cũ chỉ thựchiện được đối với những khoản nợ còn trong hạn.

Đối với những doanh nghiệp, hộdân đã phát sinh nợ xấu thì không đủ điều kiện để vay vốn. Hiện doanh số cho vaymới (trong phạm vi gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm) còn hạn chế vìcác trang trại nuôi cá không còn tài sản bảo đảm nên không đủ điều kiện vay mới.

Nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá tra cũng không đáp ứng được điều kiệnvay mới vì đang còn nợ cũ hoặc không còn tài sản bảo đảm cho khoản vay mới.

Người nuôi và doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư, cộng với tình trạng giá bán cánguyên liệu thường xuyên thấp hơn giá thành sản xuất nên việc mở rộng diện tíchnuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chậm chạp./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục