18 quốc gia, vùng lãnh thổ thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật quốc tế

Nhà thiết kế hoa đến từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) đã biểu diễn cắm hoa nghệ thuật trực tiếp trên sân khấu và hoàn thành các tác phẩm từ hoa.
18 quốc gia, vùng lãnh thổ thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật quốc tế ảnh 1Ông Efren Chatto, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Thế giới tặng giấy chứng nhận cho 6 nghệ nhân quốc tế biểu diễn mở màn cho Cuộc thi Biểu diễn Cắm hoa Nghệ thuật Quốc tế (World Flower Council Summit 2023. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chiều 10/9, tại Trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm và Cuộc thi Biểu diễn Cắm hoa Nghệ thuật Quốc tế (World Flower Council Summit 2023).

Chương trình do Hiệp hội hoa Thế giới (World Flower Council - WFC) phối hợp Trường Đại học Đà Lạt tổ chức với sự tham gia của 200 đại biểu, nghệ nhân đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện lần thứ 37 của Hiệp hội Hoa Thế giới, lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt và Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị của hoa, ngành Hoa, tiếp nối duy trì sứ mệnh lan tỏa hòa bình thế giới thông qua việc chia sẻ tình yêu và kiến thức về hoa, đưa hoa trở thành biểu tượng của hòa bình, văn hóa, không phân biệt ranh giới quốc gia. Đây cũng là sự kiện hướng tới Kỷ niệm 130 thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Thế giới Efren Chatto khẳng định sự kiện là dịp để các nghệ nhân cắm hoa gặp gỡ, kết nối như một đại gia đình để ủng hộ hòa bình thế giới thông qua các tác phẩm nghệ thuật về hoa. Mỗi loại hoa có một vẻ đẹp, ý nghĩa riêng, thúc đẩy tình bạn, sự gắn kết, từ đó truyền tải tình hữu nghị, tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

[Lâm Đồng: Kết nối văn hóa Đà Lạt với thế giới bên ngoài]

Ngay sau nghi thức khai mạc, 6 nhà thiết kế hoa đến từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) đã biểu diễn cắm hoa nghệ thuật trực tiếp trên sân khấu và hoàn thành các tác phẩm từ hoa tươi cực kỳ ấn tượng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, 18 nhà thiết kế, đại diện cho 18 quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục tham gia hạng mục Biểu diễn Cắm hoa Nghệ thuật trên sân khấu (My Country Design) nhằm giới thiệu những tác phẩm về nghệ thuật trang trí hoa tươi ý nghĩa nhất.

18 quốc gia, vùng lãnh thổ thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật quốc tế ảnh 2Một nghệ nhân quốc tế tham gia hạng mục My Country Design có sự tham gia của 18 nhà thiết kế, đại diện cho 18 quốc gia tại Lễ Khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hiệp hội Hoa Thế giới là một tổ chức phi lợi nhuận với các thành viên từ hơn 40 quốc gia, hiệp hội thành lập nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực hoa tươi trên toàn cầu.

Trải qua 40 năm thành lập và phát triển với 36 sự kiện diễn ra tại nhiều quốc gia khác nhau, Triển lãm và Cuộc thi Biểu diễn Cắm hoa Nghệ thuật Quốc tế đã trở thành một sự kiện uy tín và có truyền thống lâu dài nhất trong lĩnh vực hoa, nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo công chúng, chuyên gia, nhà thiết kế trên thế giới.

Cuộc thi Biểu diễn Cắm hoa Nghệ thuật Quốc tế 2023 sẽ kết thúc, trao giải vào chiều 11/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.