36 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội

36 cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ vừa vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội.

36 cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ vừa vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội.

Trong số 36 nghệ nhân mới được phong tặng có 3 nghệ nhân thuộc nhóm nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ, 6 nghệ nhân gốm sứ, 4 nghệ nhân mây tre đan, 2 nghệ nhân làm đàn đáy, 2 nghệ nhân tò he và các nghệ nhân thuộc nhóm nghề chạm bọc đồng, sơn mài, khảm trai, dệt lụa, dát vàng quỳ, làm nhà gỗ truyền thống, đắp phù điêu…

Người nhiều tuổi nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội đợt này là ông Đỗ Danh Chủng, nghệ nhân đắp phù điêu, sinh năm 1933 tại thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Hiệp, huyện Quốc Oai. Nghệ nhân trẻ tuổi nhất là Lê Bá Tươi, dát vàng quỳ, sinh năm 1986 tại thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Các cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội được tặng Bằng vinh danh Nghệ nhân Hà Nội, Kỷ niệm chương Nghệ nhân Hà Nội và Huy hiệu Nghệ nhân Hà Nội.

Ngoài ra, trong số 16 nghệ nhân của cả nước được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ năm 2013, Hà Nội cũng có 6 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu này.

Đó là ông Nguyễn Văn Tĩnh, nghệ nhân mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; ông Nguyễn Văn Trúc, nghệ nhân điêu khắc gỗ xã Hiền Giang, huyện Thường Tín; ông Đỗ Văn Mùi, nghệ nhân chạm khắc gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh; ông Tô Thanh Sơn, nghệ nhân gốm sứ, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; ông Vũ Văn Giỏi, nghệ nhân thêu phục chế, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín và ông Nguyễn Quốc Sự, nghệ nhân thêu tay, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu tham quan Vịnh Lan Hạ bằng du thuyền. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị ABAC III thích thú với vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ

Trong khuôn khổ chương trình ABAC III tại Hải Phòng, phu nhân, phu quân và người đi cùng các đại biểu đã tham quan vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà – Di sản thiên nhiên thế giới. Chuyến thăm là dịp quảng bá vẻ đẹp hoang sơ, văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách cùng tham gia. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Di sản văn hóa Lào Cai: "Mỏ vàng" phát triển du lịch

Lào Cai hiện có 56 di sản văn hóa phi vật thể, theo đó, địa phương đang tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu, biến di sản thành tài sản, tận dụng phát triển du lịch vùng.

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Trải qua thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo, với màu gạch nung đỏ sẫm và kết dính với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đến nay vẫn chưa được giải mã.