4 bác sỹ ở Indonesia và Malaysia tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2

Các bác sỹ này ở độ tuổi từ 34-70, có người bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong quá trình làm việc, có người bị nhiễm khi đi du lịch và đã không qua khỏi.
Phun thuốc khử trùng phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phun thuốc khử trùng phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) Muhammad Faqih ngày 22/3 xác nhận 3 bác sỹ nước này đã tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), gồm 1 chuyên gia tai mũi họng (ENT), 1 bác sỹ thần kinh 34 tuổi ở Bekasi, Tây Java và 1 bác sỹ phẫu thuật 70 tuổi đến từ Bogor, Tây Java.

Những bác sỹ này qua đời sau khi được điều trị tại các bệnh viện ở Thủ đô Jakarta.

Trước đó, Thống đốc Jakarta - ông Anies Baswedan hôm 20/3 cho biết có ít nhất 25 nhân viên y tế trong thành phố mắc COVID-19.

Đến nay, Indonesia đã xác nhận 450 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 38 ca tử vong.

[Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á]

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia cho biết ca tử vong thứ 9 vì virus SARS-Cov-2 ở nước này là một bác sỹ 48 tuổi.

Thông báo cho biết bệnh nhân này làm việc tại bệnh viện Tuanku Fauziah, có lịch sử du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ, về nước ngày 8/3 và nhập viện này từ ngày 17/3 sau khi có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp nghiêm trọng.

Ngày 18/3, vị bác sỹ này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 và qua đời sáng 22/3.

Tính đến trưa 22/3, Malaysia đã ghi nhận 1.183 trường hợp mắc bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.