4 người nước ngoài chết do vụ tấn công khách sạn ở Kabul

4 người nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Taliban thực hiện nhằm vào khách sạn hạng sang Serena tại thủ phủ Kabul tối 20/3.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết đã có 4 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công do Taliban thực hiện nhằm vào khách sạn hạng sang Serena tại thủ phủ Kabul tối 20/3.

Cụ thể, trong số này có 2 người phụ nữ đến từ Canada và New Zealand, với 2 người đàn ông có quốc tịch Ấn Độ và Pakistan.

Vụ việc xảy ra khi có bốn tay súng trẻ Taliban đã mang theo súng ngắn lẻn vào khách sạn, rồi xả súng vào thực khách, trước khi bị tiêu diệt bởi lực lượng an ninh.

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này còn có 5 người Afghanistan, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em.

Hiện cảnh sát Kabul đang điều tra xem làm thế nào những kẻ tấn công có thể thoát được việc kiểm tra lý lịch tại khách sạn Serena vốn đã được tăng cường an ninh này. Taliban đã lên tiếng nhận là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Cũng theo phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, đây là nỗ lực nhằm khủng bố người dân trước khi cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra ngày 5/4 tới.

Các quan chức cũng cho biết vụ tấn công này đã được lên kế hoạch bên ngoài Afghanistan.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các nhà hàng nơi người nước ngoài thường lui tới tại Kabul trong năm nay.

Ngày 17/1, 21 người trong đó có 13 người nước ngoài đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết và xả súng nhằm vào một nhà hàng Liban.

Trước đó, năm 2008, một vụ tấn công tương tự vào khách sạn Serena đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Mỹ.

Kể từ đó, khách sạn Serena đã tăng cường an ninh và được coi là nơi ở an toàn nhất tại Kabul, với nhiều lớp an ninh bao gồm máy dò kim loại và đội ngũ bảo vệ được trang bị vũ khí. Khách sạn này là nơi ở của nhiều nhân viên Liên hợp quốc và phái đoàn nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục