80 năm Quốc khánh: Sức sống của hệ thống xã hội chủ nghĩa

Những thành tựu của Việt Nam không chỉ được phản ánh trong việc thiết lập thể chế và tăng trưởng kinh tế, mà còn cho thấy khả năng thích ứng và sức sống của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Tuyên ngôn độc lập - bản “khai sinh” nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - đã đưa tên đất nước Việt Nam trở lại bản đồ chính trị thế giới được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo tại ngôi nhà của nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô (48 Hàng Ngang, Hà Nội) vào đêm 28/8/1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tuyên ngôn độc lập - bản “khai sinh” nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - đã đưa tên đất nước Việt Nam trở lại bản đồ chính trị thế giới được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo tại ngôi nhà của nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô (48 Hàng Ngang, Hà Nội) vào đêm 28/8/1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trong tiến trình phát triển xã hội chủ nghĩa thế giới hiện nay, những khám phá và thành tựu của Việt Nam đặc biệt đáng chú ý.

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã không ngừng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, trải qua chặng đường gian khổ từ việc tái thiết đất nước sau chiến tranh đến khi kinh tế cất cánh và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Con đường phát triển của Việt Nam không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của đất nước, mà còn đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội thế giới.

Đây là nhận định của ông Trương Kiến Quốc - nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc - khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Trương Kiến Quốc cho rằng hành trình 80 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là câu chuyện lịch sử đấu tranh từ độc lập dân tộc đến phồn vinh đất nước. Những thành tựu của Việt Nam không chỉ được phản ánh trong việc thiết lập thể chế và tăng trưởng kinh tế, mà còn cho thấy khả năng thích ứng và sức sống của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Trên phương diện chính trị và chủ quyền quốc gia, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân thực hiện “cuộc cách mạng kép”: đầu tiên, thông qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ để thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc.

Sau khi 2 miền Nam-Bắc thống nhất vào năm 1975, Việt Nam đã củng cố chủ quyền quốc gia thông qua việc hội nhập thể chế, thiết lập khuôn khổ chính trị “Đảng lãnh đạo toàn diện”, đặt nền tảng chính trị ổn định cho sự phát triển sau này.

12.jpg
Chặng đường gần 40 năm Đổi mới đã chứng kiến sự trỗi dậy ngoạn mục của kinh tế Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Trong suốt quá trình này, Việt Nam đã kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với con đường chủ nghĩa xã hội, tạo nên một câu chuyện lịch sử về “sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp”, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, công cuộc Đổi Mới năm 1986 đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển của Việt Nam. Trọng tâm cốt lõi của công cuộc này là thoát khỏi sự gò bó của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, áp dụng cơ chế thị trường, đồng thời kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn này, công cuộc chuyển đổi kinh tế và mở cửa của Việt Nam đã mang lại những kết quả đặc biệt đáng ghi nhận. Nền kinh tế Việt Nam đạt được sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 1996, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt 24,66 tỷ USD. Đến năm 2022, con số này tăng vọt lên 408,8 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm khoảng 6%, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ chốt ở Đông Nam Á.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 732,5 tỷ USD, mức độ phụ thuộc vào ngoại thương tăng đáng kể, thể hiện rõ nét sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với thị trường thế giới.

Trong những năm gần đây, đời sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ hơn 50% trong những ngày đầu cải cách và mở cửa xuống còn một con số. Tỷ lệ bao phủ giáo dục tiếp tục tăng, hệ thống giáo dục cơ bản trên toàn quốc đã tương đối hoàn chỉnh.

10.jpg
Hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045 đang đặt ra những thách thức lớn về cải cách thể chế và xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ thực sự. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ sở vật chất y tế tiếp tục được cải thiện, tuổi thọ trung bình tăng đáng kể. Những thành tựu này thể hiện rõ sức sống mạnh mẽ và khả năng thích ứng của con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Trong 80 năm thực hiện chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã chứng minh rằng con đường xã hội chủ nghĩa và cải cách theo kinh tế thị trường có thể tạo tương tác tích cực, cung cấp mô hình tham chiếu về “khả năng phục hồi của thể chế và sức sống mở cửa” cho các nước đang phát triển.

Đánh giá về triển vọng phát triển trong tương lai, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định Việt Nam có tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai. Những lợi thế cốt lõi của Việt Nam tạo thành nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Thứ nhất, đảm bảo thể chế chính trị ổn định: Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế bền vững thông qua “bầu cử định kỳ và tính liên tục của chính sách”. Đường lối “tiếp tục đổi mới và mở cửa” được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi, tạo ra những bảo đảm chính sách cho sự phát triển lâu dài.

11.jpg
Việt Nam đã hội nhập sâu rộng, trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ hai, lợi thế dân số tiếp tục được giải phóng: Trong số 100 triệu người, dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 chiếm 70%, chi phí lao động chỉ bằng 1/3 so với miền Đông Trung Quốc và 1/2 so với Malaysia, trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi để thu hút chuyển dịch các ngành công nghiệp thâm dụng lao động.

Quan trọng hơn, trình độ học vấn của thế hệ trẻ Việt Nam đã được cải thiện và tỷ lệ thành thạo tiếng Anh nằm trong số cao nhất ở các nước trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tạo ra nguồn nhân lực có thể đảm nhiệm các ngành công nghiệp từ trung cấp đến cao cấp như lắp ráp điện tử và phát triển phần mềm.

Thứ ba, đây là cơ hội cho hội nhập kinh tế khu vực: Với tư cách là thành viên chủ chốt của ASEAN, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do quốc tế, tạo ra lợi thế kép khi có thể tiếp cận cả thị trường ASEAN, thị trường Trung Quốc và các thị trường ở châu Âu, châu Mỹ.

Ông Trương Kiến Quốc khẳng định hợp tác quốc tế sẽ là động lực chủ chốt cho sự phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Nếu Việt Nam có thể tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp (như phụ tùng ô tô và năng lượng mới), với Liên minh châu Âu (EU) về tiêu chuẩn hóa (như chứng nhận sản xuất xanh) và với ASEAN về hội nhập thị trường (như tiêu chuẩn logistics thống nhất), Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao lợi thế của mình, đạt được bước nhảy vọt từ “nước lớn về sản xuất” lên thành “cường quốc sản xuất thông minh”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.