Chính phủ Afghanistan ngày 19/6 tuyên bố ngừng các cuộc đàm phán với Mỹ về thỏathuận an ninh song phương, cho rằng Mỹ có lập trường khôngnhất quán đối với tiến trình hòa bình ở quốc gia Tây Nam Á này.
Kênh truyền hình địa phương TOLO dẫn tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc giaAfghanistan nêu rõ: "Vòng đàm phán thứ tư đang diễn ra giữa Afghanistan và Mỹ vềthỏa thuận an ninh đã bị đình chỉ. Quyết định này được đưa ra do có mâu thuẫngiữa những lời nói và hành động của Chính phủ Mỹ liên quan tới tiến trình hòabình ở Afghanistan."
Tuyên bố trên được Afghanistan đưa ra sau khi Taliban ngày 18/6 mở một vănphòng chính trị tại thủ đô Doha của Qatar để bắt đầu đàm phán với các tổchức quốc tế.
Văn phòng này sử dụng lại tên "Tiểu vương quốc Hồi giáoAfghanistan" - tên chính thức của chính quyền Taliban từ năm 1996 cho đến khi bịlật đổ vào năm 2001.
Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Aimal Faizi cho biết Tổng thống HamidKarzai phản đối việc sửdụng tên "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan" vì thực thể đó không tồn tại.
Theo TOLO, các đại diện của Mỹ dự kiến bắt đầu tiến hành đàm phán với Talibantại văn phòng trên vào ngày 20/6.
Mỹ và Afghanistan đã ký Hiệp định Đối tác chiến lược hồi tháng 5/2012. Hai nướcbắt đầu tiến hành đàm phán về Thỏa thuận An ninh song phương (BSA) hồi cuối nămngoái.
Nếu được ký, thỏa thuận trên sẽ đảm bảo việc Mỹ duy trì binh lính tạiAfghanistan sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút hầu hết lựclượng chiến đấu vào cuối năm 2014./.
(TTXVN)