Afghanistan “tố” nhóm vũ trang Pakistan đánh bom

Tổng thống Afghanistan cáo buộc nhóm cực đoan Lashkar - Jhangvi là thủ phạm vụ đánh bom tại ngôi đền Hồi giáo làm 55 người chết.
Ngày 7/12, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cáo buộc nhóm cực đoan Lashkar-Jhangvi có căn cứ tại Pakistan là thủ phạm vụ đánh bom tại ngôi đền Hồi giáo ởthủ đô Kabul làm 55 người thiệt mạng.

Đây là một trong hai vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ngày 6/12 tạiAfghanistan làm hơn 200 người thương vong, trong đó có cả trẻ em.

[Số người chết vì đánh bom ở Afghanistan lên tới 54]

Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan cho biết sau khi nhóm vũ trangLashkar-Jhangvi lên tiếng thừa nhận gây ra một số vụ tấn công tương tự nhằmvào người Hồi giáo Shiite tại Pakistan, ông Karzai đã cáo buộc nhóm này là thủphạm của vụ đánh bom trên tại Afghanistan và tuyên bố sẽ điều tra đồng thời yêu cầuChính phủ Pakistan tiến hành những biện pháp cần thiết để thực thi công lý.

Các vụ tấn công giáo phái nhằm vào những người Hồi giáo dòng Shiite chiếmthiểu số tại Afghanistan hiếm khi xảy ra ở nước này.

Tổng thống Karzai đã phảirút ngắn chuyến đi châu Âu để trở về Afghanistan giải quyết tình hình trongnước.

Dư luận lo ngại tuyên bố của Tổng thống Afghanistan sẽ làm trầm trọng hơnquan hệ căng thẳng với Pakistan, trong bối cảnh quốc gia láng giềng này vừa tẩychay Hội nghị quốc tế về tương lai Afghanistan tổ chức tại Bonn (Đức)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục