Ai Cập: Hiệp ước hòa bình với Israel có thể thay đổi

Thủ tướng Ai Cập tuyên bố hiệp ước hòa bình ký năm 1979 giữa nước này và Israel không phải là "bất khả xâm phạm" và có thể thay đổi.
Ngày 15/9, Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf tuyên bố hiệp ước hòa bình ký năm 1979giữa nước này và Israel không phải là "bất khả xâm phạm" và có thể thay đổi nếuđiều đó mang lại hòa bình hoặc lợi ích cho khu vực.

Trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng được pháttrên đài truyền hình quốc gia Ai Cập, ông Sharaf cho biết hiệp ước Trại David (Mỹ) luôn được để ngỏ cho các bên thảo luận về những điều có lợi cho khu vực, đemlại hòa bình công bằng, vì vậy có thể thay đổi thỏa thuận nếu cần.

Phát biểu trên của Thủ ướng Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữaAi Cập và Israel gia tăng căng thẳng kể từ khi chính quyền của Tổng thống Ai CậpHosni Mubarak sụp đổ, đặc biệt sau vụ 6 cảnh sát Ai Cập bị bắn chết ở biên giớihồi tháng trước.

Cairo cáo buộc các lực lượng an ninh Israel đã bắn chết các cảnh sát nàytrong cuộc đụng độ với các tay súng Palestine. Ngày 9/9 vừa qua, những ngườibiểu tình Ai Cập đã tấn công vào Đại sứ quán Israel tại Cairo.

Đây được xem là thời điểm căng thẳng nhất trong quan hệ giữa hai bên kể từkhi Israel lập đại diện ngoại giao tại Ai Cập - nước Arập đầu tiên ký hiệp ướchòa bình với nhà nước Israel.

Các nhà phân tích chính trị đánh giá tuyên bố trên của Thủ tướng Ai Cậpnhằm cho phép Cairo tăng cường an ninh tại khu vực biên giới với Israel vốn bịgiới hạn về quy mô lực lượng an ninh được triển khai theo hiệp ước hòa bình năm1979./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.