Ai Cập lập 1 ủy ban chống khuynh hướng bè phái

Ai Cập lập ủy ban pháp lý trong bối cảnh gần đây xảy ra những vụ đụng độ căng thẳng giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.
Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf trong cuộc họp Nội các ngày 11/5, đã tuyên bốthành lập một ủy ban pháp lý quốc gia chống khuynh hướng bè phái, trong bối cảnhgần đây xảy ra những vụ đụng độ căng thẳng giữa cộng đồng Hồi giáo và Thiên Chúagiáo ở nước này.

Ủy ban trên có nhiệm vụ soạn thảo một bộ luật nhằm hình sự hóa các hành vikỳ thị tôn giáo theo quy định của Hiến pháp, và một bộ luật liên quan việc xâydựng nhà thờ Thiên Chúa giáo và thánh đường Hồi giáo.

Trong vòng 30 ngày, việc soạn thảo hai bộ luật này phải hoàn tất để đưa racác giải pháp hiệu quả cho các vấn đề trong quan hệ giữa người Hồi giáo và ngườiThiên Chúa giáo.

Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf khẳng định sẽ mạnh tay xử lý các hành vi bạolực kỳ thị tôn giáo cũng như khuynh hướng bè phái.

Người Thiên Chúa giáo chiếm khoảng 10% tổng số dân 80 triệu người ở AiCập. Thời gian gần đây ở Ai Cập xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa người Hồi giáo vàngười Thiên Chúa giáo, đặc biệt sau làn sóng biểu tình buộc Tổng thống Hosni Mubarack phải từ chức.

Mới đây nhất, vụ đụng độ ngày 7/5 giữa người Hồi giáo và người Thiên Chúagiáo tại Imbaba, Tây Bắc thủ đô Cairo, đã làm 12 người thiệt mạng và 232 ngườibị thương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.