Ai Cập phát hiện khu công nghiệp có niên đại hàng nghìn năm tuổi

Khu công nghiệp cổ trên được tìm thấy ở Thung lũng phía Tây tại thành phố Luxor, hay còn được biết đến là Thung lũng Khỉ, khi nhóm này tiến hành nghiên cứu và khai quật khu vực trên từ tháng 12/2017.
Ai Cập phát hiện khu công nghiệp có niên đại hàng nghìn năm tuổi ảnh 1Khu công nghiệp cổ trên được tìm thấy ở Thung lũng phía Tây tại thành phố Luxor. (Nguồn: egypttoday)

Ngày 11/10, Bộ Cổ vật Ai Cập thông báo đã phát hiện một khu công nghiệp cổ có từ Vương triều thứ 18, từ năm 1549-1292 trước Công nguyên. Đây là được coi là khu công nghiệp cổ hàng nghìn năm được phát hiện tại nước này.

Trưởng nhóm khảo cổ, ông Zahi Hawass, cho hay khu công nghiệp cổ trên được tìm thấy ở Thung lũng phía Tây tại thành phố Luxor, hay còn được biết đến là Thung lũng Khỉ, khi nhóm này tiến hành nghiên cứu và khai quật khu vực trên  từ tháng 12/2017.

Bên trong khu công nghiệp, các nhà khoa học tìm thấy hầm dự trữ lớn, lò nung đồ gốm, một bể nước, một chiếc nhẫn của Vua Amenhotep III, hàng trăm họa tiết trang trí và nhiều vật dụng bằng vàng vốn được dùng để trang trí quan tài của các vị vua.

Bên cạnh đó, ông Hawass cũng thông báo về một phát hiện khảo cổ quan trọng khác trong quá trình nghiên cứu và khai quật Thung lũng Khỉ, đó là một quần thể gồm 30 xưởng sản xuất đồ dùng, vàng, gốm, quần áo và kim loại có từ Vương triều thứ 18.

[Quan tài bằng vàng nghìn năm tuổi bị đánh cắp được trả về Ai Cập]

Nhóm chuyên gia đã khai quật khu vực xung quanh mộ của Pharaoh Tutankhamun (hay còn gọi là Vua Tut), và tìm thấy nhiều vật dụng quan trọng gồm dụng cụ để xây dựng mộ cho các vị vua Ai Cập, bên cạnh một số vật dụng khác như vải lanh, xương động vật và thùng gỗ...

Ông Hawass cho biết thêm nhóm khảo cổ còn tìm thấy một ngôi mộ tại Thung lũng Khỉ này, nâng tổng số ngôi mộ được tìm thấy tại Ai Cập lên 64, tất cả đều do các nhà khảo cổ học nước ngoài phát hiện.

Các nhà khảo cổ ban đầu khai quật tại Thung lũng các vị Vua, trong đó gồm Thung lũng Khỉ, để tìm kiếm ngôi mộ của Hoàng hậu Nefertiti và con gái hoàng hậu là Ankhsenamun, và vợ góa của Vua Tutankhamun.

Đây là công việc khó khăn bởi địa hình tại khu vực này là đá và cát khiến các nhà khảo cổ gọi đây là "thung lũng ầm ĩ."

Tuy nhiên, hồi năm 2011, nhóm buộc phải dừng hoạt động đào vì lý do an ninh sau đó mới nối lại việc tìm kiếm vào năm 2017 và phát hiện khu công nghiệp cổ đại trên. 

Đây là những phát hiện khảo cổ học mới nhất trong loạt phát hiện di tích cổ đại tại Ai Cập mà nước này kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự bất ổn chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.