Algeria nhập lượng vũ khí trị giá gần 900 triệu euro của Đức

Năm 2016, xuất khẩu vũ khí của Đức sang Algeria đạt hơn 887,6 triệu euro, khiến Algeria trở thành khách hàng hàng đầu ngoài NATO của nước này.
Algeria nhập lượng vũ khí trị giá gần 900 triệu euro của Đức ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một báo cáo của Bộ Kinh tế Đức cho biết năm 2016, xuất khẩu vũ khí của nước này sang Algeria đạt hơn 887,6 triệu euro, khiến Algeria trở thành khách hàng hàng đầu ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Đức.

Theo báo cáo, Algeria là một trong ba khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Đức cùng với Qatar (790,5 triệu euro) và Hàn Quốc (356,5 triệu euro).

Năm 2016, quân đội Algeria được trang bị một tàu chiến của Đức có tên là Al Radi. Đức là nước cung cấp vũ khí lớn thứ 3 cho Algeria giai đoạn 2012-2016, chiếm 12% sau Nga (60%) và Trung Quốc (15%) trong tổng giá trị nhập khẩu vũ khí của quốc gia Bắc Phi này. 

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Algeria là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới giai đoạn 2012-2016, với tỷ lệ 3,7%, xếp sau Ấn Độ, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Trung Quốc. Quốc gia Bắc Phi này cũng là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Phi, chiếm 46% toàn lục địa đen.

Còn theo công bố mới nhất của Viện nghiên cứu các vấn đề quân sự Global Fire Power, Algeria sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể trên thế giới, khi đứng ở vị trí 26 trên tổng số 126 quốc gia tham gia xếp hạng. Đồng thời, củng cố vị trí hàng đầu về quân sự trong số các nước Maghreb, khi vượt xa Maroc (ở vị trí thứ 57), Libya (thứ 72), Tunisia (76). Tại châu Phi, Algeria đứng thứ 2, sau Ai Cập hiện được xếp hạng 11 thế giới.

Về ngân sách chi cho quốc phòng, Algeria đứng đầu châu Phi khi chi đến 10,5 tỷ USD trong năm qua. Trong khi đó, Ai Cập chỉ dành 4,4 tỷ USD cho quân đội trong năm 2016 để duy trì hoạt động của 1,3 triệu quân nhân, bao gồm cả chính quy và dự bị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.