Ấn Độ: 16 người chết và bị mắc kẹt trong vụ sập nhà tại Mumbai

Theo thông tin cập nhật mới nhất, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 12 người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 4 tầng vừa bị sập sáng 16/7 tại Mumbai của Ấn Độ.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Mumbai, Ấn Độ ngày 16/7. (Ảnh: India Today/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Mumbai, Ấn Độ ngày 16/7. (Ảnh: India Today/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật mới nhất, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 12 người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 4 tầng vừa bị sập sáng 16/7 tại Mumbai của Ấn Độ.

Cơ quan quản lý thảm họa của Hội đồng thành phố Mumbai cho biết tòa nhà bị sập nằm ở Dongri, khu vực rất đông dân của Mumbai.

Hiện các nhân viên cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.

Ngoài những người thiệt mạng và bị kẹt trong đống đổ nát, 8 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Phát biểu với kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ), người dân địa phương cho biết tòa nhà sụp đổ giống như một trận động đất sau một âm thanh lớn phát ra.

[Ấn Độ: Sập nhà tại Mumbai làm ít nhất 50 người bị mắc kẹt]

Theo một số nhân chứng, tòa nhà có tuổi thọ hơn một thế kỷ và đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện có 10 gia đình sinh sống bên trong bất chấp những điều kiện tồi tệ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Những trận mưa lớn liên tục trút xuống trong vài ngày qua là nguyên nhân gây tình trạng lở đất, sập nhiều nhà cửa và cướp đi sinh mạng 180 người tại Ấn Độ.

Trước đó, ngày 14/7 vừa qua, một tòa nhà 4 tầng tại miền Bắc Ấn Độ cũng đã đổ sập làm 14 người thiệt mạng.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy tòa nhà bị sập do liên tiếp xảy ra mưa lớn trong những ngày qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).