Ấn Độ: Bang Tây Bengal có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay

Tính trên cả nước, Ấn Độ hiện ghi nhận tổng cộng 7,71 triệu ca mắc, cao thứ hai trên thế giới; số ca tử vong tại quốc gia Nam Á này là 116.681 ca.
Ấn Độ: Bang Tây Bengal có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ thông báo số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh hàng nghìn người đổ xuống đường để tham gia một lễ hội lớn của người Hindu bắt đầu từ tuần trước.

Cơ quan Y tế bang Tây Bengal cho biết đã ghi nhận thêm 4.069 ca mắc bệnh ngày 21/10. Dù nhà chức trách đã ban hành chỉ thị hạn chế các tín đồ ghé thăm các nhà hàng xóm trong lễ hội Durga Puja kéo dài chín ngày, song không thể ngăn họ tụ tập trong dịp này. Thậm chí, một số người không áp dụng các biện pháp phòng dịch cơ bản.

Tính trên cả nước, Ấn Độ hiện ghi nhận tổng cộng 7,71 triệu ca mắc, cao thứ hai trên thế giới. Số ca tử vong tại quốc gia Nam Á này là 116.681 ca. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới giảm mạnh kể từ tháng Chín vừa qua.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nước này có thể đối mặt với đợt tái bùng phát dịch trong dịp lễ hội Durga Puja đang diễn ra và lễ hội Diwali trong tháng 11.

Ngày 22/10, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ nới lỏng một số hạn chế đi lại cũng như thủ tục cấp thị thực đối với những người muốn đến Ấn Độ với nhiều mục đích khác nhau như kinh doanh, tham gia hội nghị, tìm việc làm, học tập, nghiên cứu và y tế.

[Ấn Độ khôi phục thị thực, sinh viên quốc tế trở lại Nam Australia]

Trong khi đó, Trung Quốc đã cho phép những người yêu thể thao trở lại các khán đài với số lượng hạn chế trong bối cảnh nước này đã kiểm soát được số ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, khoảng 10.000 cổ động viên khả năng sẽ đến xem các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết Giải Ngoại hạng Trung Quốc (CSL) vào tháng 11 tới.

Giải CSL đã khởi tranh trong tháng Bảy vừa qua mà không có các cổ động viên. Tuy nhiên, hôm 17/10 đã có 3.000 người hâm mộ bóng đá xem trận đấu giữa hai đội hàng đầu Bắc Kinh Quốc An và Sơn Đông Lỗ Năng tại thành phố Tô Châu.

Ấn Độ: Bang Tây Bengal có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay ảnh 2Chờ làm thủ tục ở sân bay Narita, Nhật Bản. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Tại Nhật Bản, dự kiến trong tháng 11 tới, sân bay Narita gần thủ đô Tokyo sẽ mở trung tâm xét nghiệm virus SARS-CoV-2, giúp những người muốn rời Nhật Bản trong vòng 2 giờ sẽ lấy được giấy chứng nhận âm tính với virus.

Trong một thông cáo báo chí, Quỹ trường y Nippon và tập đoàn sân bay quốc tế Narita cho biết vào ngày 2/11 tới, hai cơ sở xét nghiệm sẽ được lập tại hai nhà ga tại sân bay chủ yếu cho những hành khách sắp rời Nhật Bản.

Trung tâm sẽ miễn phí thực hiện xét nghiệm PCR và cấp giấy chứng nhận cần thiết để hành khách đáp chuyến bay đến những nơi khác. Thời gian để nhận kết quả xét nghiệm và giấy chứng nhận là hơn 2 giờ.

Theo Quỹ Trường Y Nippon, trung tâm này có năng lực xét nghiệm 700 người/ngày và dự kiến sẽ tăng số lượng các y bác sỹ để đáp ứng thêm nhu cầu. Những hành khách muốn được xét nghiệm không cần đăng ký trước.

Tuy nhiên, những người đăng ký trước có thể được giảm phí xét nghiệm và cấp giấy chứng xuống mức giá 39.800 yen (380 USD) so với giá thông thường 46.500 yen.

Trung tâm xét nghiệm sẽ mở cửa 24/24 và 7 ngày/tuần. Tuy nhiên, trung tâm sẽ tiến hành xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận vào buổi sáng và thu thêm phí vào buổi tối.

Trung tâm cũng có thể cấp giấy chứng nhận cho những người có xét nghiệm âm tính với virus trước khi đến sân bay, với điều kiện họ mang theo kết quả xét nghiệm và giấy tờ cần thiết.

Ngoài những hành khách rời Nhật Bản, những người khác cũng có thể được xét nghiệm, trừ những hành khách có các triệu chứng sốt hoặc ho./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục