Ấn Độ căng thẳng trước thời điểm công bố danh sách người bị trục xuất

Ấn Độ huy động 60.000 cảnh sát và binh sỹ bán quân sự tới Assam trước thời điểm công bố danh sách những công dân mà nước này nói rằng sẽ được sử dụng để phát hiện và trục xuất người nhập cư trái phép.
Ấn Độ căng thẳng trước thời điểm công bố danh sách người bị trục xuất ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ ở Assam. (Nguồn: india.com)

Theo Reuters, Ấn Độ đã huy động khoảng 60.000 cảnh sát và binh sỹ bán quân sự tới Assam - một bang nhạy cảm ở Đông Bắc nước này, giáp với Bangladesh, trước thời điểm công bố một danh sách những công dân mà nước này nói rằng sẽ được sử dụng để phát hiện và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp.

Danh sách này chủ yếu nhằm vào những người Hồi giáo từ nước láng giềng Bangladesh.


[Chính phủ Pháp cân nhắc trục xuất người nhập cư phạm tội]

Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lần đầu tiên giành chiến thắng ngoạn mục tại bang Assam hồi năm ngoái, cam kết sẽ hành động chống lại những người Hồi giáo di cư bất hợp pháp, bị cho là đã chiếm hết việc làm của những người Hindu địa phương.

Dự kiến ngày 31/12, chính quyền bang Assam sẽ công bố bản dự thảo Danh sách công dân quốc gia (NRC) sau khi tiến hành cuộc điều tra dân số đầu tiên kể từ năm 1951. Việc này có thể sẽ dẫn tới căng thẳng trong cộng đồng dân cư ở Assam, vốn có tỷ lệ người Hồi giáo cao thứ hai trong tất cả các bang ở Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã gọi NRC là một công cụ khiến họ trở thành những người không quốc tịch, tương tự như cộng đồng người thiểu số Rohingya ở Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.