Bé Roona Begum, 15 tháng tuổi, đang được các bác sỹ và gia đình chăm sóctại một bệnh viện địa phương ở Gurgaon, nằm tại ngoại ô New Delhi.
Cuộc phẫuthuật hôm 27/6 đã kéo dài 4 giờ đồng hồ.
"Cuộc phẫu thuật hôm nay là lớn nhất trên phương diện tạo hình lại phầnđầu của đứa trẻ. Tôi nghĩ nó đã diễn ra khá tốt đẹp," bác sỹ phẫu thuật thầnkinh Sandeep Vaishya nói với AFP bên trong phòng phẫu thuật.
Roona ra đời với bệnh hydrocephalus, một tình trạng bệnh có thể khiến dịchnão tủy tích tụ trong não.
Tình trạng bệnh đã khiến đầu của bé to lên mức 94cm, tăng áp lực lên nãobộ và khiến bé không thể ngồi thẳng hoặc bò.
Đầu của Roona đã giảm xuống còn 60cm sau các cuộc phẫu thuật diễn ra hồitháng Năm và các bác sỹ tin rằng nó sẽ còn nhỏ thêm sau cuộc phẫu thuật hôm 27/6.
Trong cuộc phẫu thuật, bác sỹ Vaishya và hai bác sỹ khác đã cắt xuyên quavùng da đầu của đứa trẻ nhằm ghép các phần xương lại gần nhau hơn và qua đó épđầu bé nhỏ lại.
Bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình Rashmi Taneja, người làm việc cùng Vaishyatrong cuộc phẫu thuật, cho AFP biết rằng bà chưa từng xử lý trường hợp nào nhưRoona.
"Khi chúng tôi cắt mở phần đầu của bé, tất cả những gì chúng tôi thấy làcác mảnh xương đang nổi lềnh bềnh trên rất nhiều dịch. Đây là một trong những cakhó nhất mà tôi từng thấy," Taneja nói.
Các xương sọ trái phải của Roona có lúc đã nằm cách nhau tới 7,6cm,cho thấy thách thức mà các bác sỹ phải đối mặt là rất lớn. Các bác sỹ đã phảihút dịch từ bên trong đầu Roona, tiếp đó khoan các lỗ nhỏ vào xương sọ để kéochúng lại gần nhau hơn. Cuối cùng họ ghép kín xương, đảm bảo phần bên trong hộpsọ đã được bảo vệ hoàn toàn.
Sự thành công của ca phẫu thuật diễn ra hồi tháng trước, gồm việc tạo ramột cơ chế để dịch sẽ bị hút ra khỏi hộp sọ của đứa trẻ và thải vào vùng ruột.Vaishya hy vọng việc này sẽ giúp đầu của Roona nhỏ hơn nữa.
"Mối quan ngại lớn nhất của tôi hiện nay là nguy cơ nhiễm trùng và chúngtôi sẽ phải canh chừng chuyện này. Hiện tại chúng tôi chưa cần phẫu thuật thêm," ông nói.
Roona sống tại một ngôi làng Ấn Độ với cha mẹ và họ đều quá nghèo để cótiền trả phí điều trị cho bé.
Tuy nhiên khi một phóng viên của AFP tới ngôi làng nằm ở bang Tripura củaẤn Độv và chụp ảnh về đứa trẻ, việc này đã khiến bệnh viện ở Gurgaon đề nghịđược điều trị miễn phí cho bé.
Các bức ảnh của Roona cũng thu hút sự ủng hộ toàn cầu. Nhiều người đã liênhệ hãng tin AFP và các hãng tin khác để hỏi về cách chuyển tiền cho Roona và giađình bé.
Hai sinh viên cao đẳng Na Uy là Jonas Borchgrevink và Nathalie Krantz, đãkhởi động một chiến dịch vận động qua mạng và gây quỹ được 57.000 USD để giúp đỡgia đình Roona.
Các sinh viên trước đó cho AFP biết rằng họ đã bắt liên lạc với một trangweb báo chí địa phương ở Tripura để chuyển tiền cho gia đình./.