Ấn Độ "điền tên" vào kỷ lục Guinness với vũ điệu Bihu truyền thống

Tổng cộng 11.304 vũ công và nghệ sỹ trống đã tham gia biểu diễn vũ điệu Bihu; trong số đó, nhóm nghệ sỹ trống gồm 2.548 người, vượt xa kỷ lục của tập thể các nghệ sỹ trống trước đó là 1.356 người.
Ấn Độ "điền tên" vào kỷ lục Guinness với vũ điệu Bihu truyền thống ảnh 1(Nguồn: NDTV/Ảnh chụp màn hình)

Bang Assam, thuộc Đông Bắc Ấn Độ, vừa điền tên mình vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness với màn trình diễn vũ điệu Bihu có đông người tham dự nhất và tại một địa điểm duy nhất.

Giới chức địa phương cho biết màn trình diễn được tổ chức tại sân vận động Sarusajai ở Guwahati, thành phố chính của Assam, vào tối 13/4.

Các nghệ sỹ đã xuất sắc tạo nên kỷ lục thế giới mới ở hai hạng mục: màn trình diễn vũ điệu Bihu quy mô nhất và màn trình diễn lớn nhất của các nghệ sỹ dân gian sử dụng các nhạc cụ truyền thống.

Tổng cộng 11.304 vũ công và nghệ sỹ trống đã tham gia biểu diễn vũ điệu Bihu. Trong số đó, nhóm nghệ sỹ trống gồm 2.548 người, vượt xa kỷ lục của tập thể các nghệ sỹ trống trước đó là 1.356 người.

[Các màn trình diễn siêu đẳng trong Ngày Kỷ lục thế giới Guiness]

Theo kế hoạch, đại diện của Sách Kỷ lục thế giới Guinness sẽ trao giấy chứng nhận cho chính quyền bang Assam trong ngày 14/4 (giờ địa phương) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Narendra Modi - người hiện đang có chuyến thăm tại bang này.

Vũ điệu Bihu là một điệu múa dân gian truyền thống phổ biến khắp Assam. Vũ điệu này thường được biểu diễn trong lễ hội mùa Xuân trước thềm năm mới của người Assam, bắt đầu vào giữa tháng Tư hằng năm.

Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness (Anh) là cơ quan được công nhận trên toàn cầu trong việc xếp hạng những thành tích phá kỷ lục. Hằng năm, Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness xuất bản một cuốn sách ghi lại các kỷ lục thế giới được quốc tế công nhận. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này ra đời năm 1955.

Sách Kỷ lục thế giới Guinness hiện đã được xuất bản ở hơn 100 quốc gia, thể hiện trên 23 ngôn ngữ. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới./.

Ấn Độ "điền tên" vào kỷ lục Guinness với vũ điệu Bihu truyền thống ảnh 2(Nguồn: India Today/Ảnh chụp màn hình)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.