Ấn Độ sẽ thực hiện sứ mệnh không gian có người lái vào năm 2022

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nước này sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm 2022, song nếu có thể, sẽ thực hiện sứ mệnh này trước thời điểm dự kiến.
Ấn Độ sẽ thực hiện sứ mệnh không gian có người lái vào năm 2022 ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Ấn Độ sẽ thực hiện sứ mệnh không gian có người lái vào năm 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, Thủ tướng Modi ngày 15/8 cho biết nước này sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm 2022, song nếu có thể, sẽ thực hiện sứ mệnh này trước thời điểm dự kiến. Theo đó, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có thể phóng tàu có người lái của chính nước mình lên vũ trụ sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.

[Ấn Độ phóng thành công 31 vệ tinh lên quỹ đạo bằng một tên lửa đẩy]

Trong thập kỷ qua, Ấn Độ đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực không gian. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) hồi tuần trước cho biết nước này sẽ phóng tàu không người lái Chandrayaan-2 lên Mặt Trăng vào tháng 1/2019.

Tàu Chandrayaan-2 sẽ đưa một xe tự hành lên Mặt Trăng để thu thập dữ liệu. Do một số thay đổi về thiết kế, kế hoạch phóng tàu không người lái này đã phải lùi lại 1 năm.

Trước đó, hồi năm 2008, tàu vũ trụ Chandrayaan-1 của Ấn Độ đã đáp xuống Mặt Trăng thực hiện sứ mệnh thăm dò. Năm 2013, Ấn Độ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa. Năm 2017, Ấn Độ phóng thành công một tên lửa đẩy mang theo 104 vệ tinh, số vệ tinh được đánh giá là kỷ lục trong một lần phóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.