Ấn Độ: Tỷ lệ lạm phát giảm mạnh tháng thứ tư liên tiếp

Lạm phát tại Ấn Độ đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, theo đó tỷ lệ trong tháng 2/2015 giảm xuống mức -2,06% so với -0,39% trong tháng trước đó và 5,03% của tháng 2/2014.
Ấn Độ: Tỷ lệ lạm phát giảm mạnh tháng thứ tư liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lạm phát tại Ấn Độ đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, theo đó tỷ lệ trong tháng 2/2015 giảm xuống mức -2,06% so với -0,39% trong tháng trước đó và 5,03% của tháng 2/2014.

Giá nhiên liệu và điện giảm mạnh được cho là nguyên nhân chính giúp chỉ số bán buôn tại Ấn Độ giảm mạnh trong tháng 2 vừa qua.

Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ Chandrajit Banerjee tuyên bố những số liệu vừa công bố là phù hợp với dự đoán và đúng với kỳ vọng của thị trường.

Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ hy vọng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - Ngân hàng Trung ương) sẽ cắt giảm lãi suất cho vay thêm 100 điểm phần trăm trong năm nay.

Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) cho rằng xu hướng giảm giá nhiên liệu và hàng hóa chế tạo đã đưa tỷ lệ lạm phát xuống mức dưới 0.

Giá cả hàng hóa toàn cầu giảm đã góp phần làm giảm lạm phát tại Ấn Độ, song nhu cầu thị trường yếu nên RBI cần tiếp tục cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

FICCI đề nghị Chính phủ và RBI phối hợp với các ngân hàng nhằm giảm lãi suất cho vay đối với người tiêu dùng và giới đầu tư.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, RBI đã cắt giảm lãi suất cơ bản từ mức 7,75% xuống còn 7,5%, cho thấy chính phủ Ấn Độ đang tin tưởng hơn về nhiệm vụ kiểm soát lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục