An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà tại thành phố Long Xuyên

Một người dân đang nấu ăn thì bình gas bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan ra và thiêu rụi 3 ngôi nhà trong 20 phút, trước khi được dập tắt hoàn toàn.
An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà tại thành phố Long Xuyên ảnh 1Lực lượng Công an tích cực chữa cháy. (Ảnh: laodong.vn)

Khoảng 10 giờ 40 ngày 21/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Nhật Duật, thuộc khóm Bình Long 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang) đã thiêu rụi hoàn toàn ba căn nhà. Rất may là không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ số nhà 256/2, do ông Trương Văn Thắng (sinh năm 1963) thuê. Thời điểm trên, ông Thắng đang sử dụng bình gas để nấu thức ăn, bất ngờ bình gas bị nổ, phát hỏa, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các nhà lân cận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân khống chế đám cháy.

[Hà Nội: Liên tiếp xảy ra cháy, thiêu trụi nhiều tài sản của người dân]

Do thời tiết hanh khô, nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh. Sau hơn 20 phút nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân gây cháy và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được các ngành chức năng thống kê, điều tra, xác minh.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo thành phố Long Xuyên đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị hỏa hoạn.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị lãnh đạo thành phố Long Xuyên kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, để bà con sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục