Anh: Chủ tịch đảng Brexit khiêu khích EU trong bài phát biểu cuối

Bài phát biểu cuối cùng tại Nghị viện châu Âu Thủ lĩnh đảng Brexit Nigel Farage đã bị cắt ngắn, sau khi ông này có những hành vi khiêu khích và chỉ trích EU

Nigel Farage là chủ tịch của Đảng Brexit tại Anh từ năm 2019 và ông luôn được coi là "kiến trúc sư" của kế hoạch đưa nước này khỏi Liên minh châu Âu (EU). Trong bài phát biểu cuối cùng tại Nghị viện châu Âu hôm 30/1 vừa qua, ông Farage đã được dịp "xả" hết những sự bất bình của mình về EU với hàng loạt những ngôn từ và hành động "gây sốc".

Với giọng nói đầy vẻ đắc thắng, ông Farage cho rằng việc Anh rời khỏi EU đã đem lại nhiều lợi ích. Chính trị gia này nhấn mạnh: "Không cần phải đóng góp tài chính, không còn Tòa án Công lý châu Âu (ECJ), không còn các chính sách chung về đánh bắt cá, không còn bị coi thường, không còn bị bắt nạt."

Cuối bài phát biểu, ông Farage cùng các nghị sỹ Anh còn "trêu chọc" giới chức EU với việc nói lời tạm biệt và vẫy quốc kỳ - hành động vi phạm quy định của Nghị viện châu Âu. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Mairead Mcguiness sau đó đã tắt micro của ông Farage, yêu cầu các nghị sỹ Anh "hãy cầm theo lá cờ nếu có ý định ra về.".

Sáng 1/2 (giờ Việt Nam), Anh đã chính thức rời khỏi EU, chấm dứt 47 năm là thành viên của liên minh./.

(Vietnam+)