Anh: Chuyến bay cuối cùng sơ tán công dân đã rời thành phố Vũ Hán

Bộ Ngoại giao Anh cho hay, chiếc máy bay dân sự được thuê bao đã rời đi lúc 3 giờ 20 ngày 9/2 và trong số những người trên khoang có cả các nhân viên vận hành máy bay cũng như nhân viên y tế.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 6/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 6/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin chuyến bay cuối cùng sơ tán công dân Anh khỏi thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, “tâm dịch” viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, đã cất cánh với hơn 200 người trên khoang.

Bộ Ngoại giao Anh cho hay, chiếc máy bay dân sự được thuê bao đã rời đi lúc 3 giờ 20 ngày 9/2 (tức 4 giờ 20 giờ Hà Nội) và trong số những người trên khoang có cả các nhân viên vận hành máy bay cũng như nhân viên y tế.

Trong một thông báo, bộ trên nêu rõ: “Cùng với các công dân Anh, còn có các công dân của các nước khác trên khoang.”

[Nhóm điều tra về virus corona do WHO dẫn đầu sắp tới Trung Quốc]

Tính đến sáng 9/2, các hãng tin quốc tế dẫn thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 81 ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, nâng tổng số người thiệt mạng tại Trung Quốc lên 803 người (805 trên toàn cầu).

Ngoài Trung Quốc đại lục, hai ca tử vong khác do virus nCoV đã được xác nhận tại Philippines và đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc.

Số ca tử vong do nCoV hiện đã vượt qua số người thiệt mạng do dịch SARS hồi năm 2002-2003./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục