Anh xác nhận thỏa thuận thương mại tạm thời với các nước EFTA

Thỏa thuận với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó có cả Iceland và Liechtenstein, sẽ giúp duy trì "phần lớn" hoạt động thương mại được miễn thuế từ 1/1/2021.
Anh xác nhận thỏa thuận thương mại tạm thời với các nước EFTA ảnh 1Người dân xếp hàng chờ mua sắm bên ngoài một siêu thị ở Gateshead, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Anh ngày 22/10 xác nhận đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại tạm thời với Na Uy, Thụy Sĩ và hai nước ngoài EU nhằm duy trì thông thương hàng hóa trong trường hợp không có thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào đạt được giữa Anh và EU trước cuối năm nay.

Theo London, thỏa thuận với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó có cả Iceland và Liechtenstein, sẽ giúp duy trì "phần lớn" hoạt động thương mại được miễn thuế từ ngày 1/1/2021.

[Na Uy và Anh thông báo ký kết thỏa thuận thương mại tạm thời]

Các nước EFTA không thuộc EU. Ba trong số những nước thuộc EFTA được tiếp cận thị trường đơn nhất của EU trong khuôn khổ quy định chung của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Sau năm nay, Anh chính thức rời khỏi thị trường chung và liên minh hải quan của EU. Nước này đang trong qua trình đàm phán đầy khó khăn với EU về một thỏa thuận thương mại mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục