Anh: Xung đột với Nga có thể tạo ra tình hình không thể kiểm soát

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo Thủ tướng nước này rằng bà đang liều lĩnh tạo ra tình hình "không thể kiểm soát" khi chuẩn bị thông báo về cách Anh sẽ đáp trả Nga về vụ cựu điệp viên.
Anh: Xung đột với Nga có thể tạo ra tình hình không thể kiểm soát ảnh 1(Nguồn: express.co.uk)

Theo Business Insider, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood ngày 13/3 đã cảnh báo Thủ tướng nước này Theresa May rằng bà đang liều lĩnh tạo ra tình hình "không thể kiểm soát" khi chuẩn bị thông báo về cách Anh sẽ đáp trả Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Theo báo The Times của Anh, Bộ trưởng Ellwood đã cảnh báo, Anh "nhất thiết phải hợp tác với đồng minh để tránh tạo ra một điều mà chúng ta không thể kiểm soát."

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, Thủ tướng May "không nên lẩn tránh" mà cần có "cách tiếp cận Churchill" (có khả năng khuấy động nhiều người, liên kết với các bên) để "chiến thắng trong cuộc chiến không cân xứng này."

[Nga tiếp tục phản ứng với các cáo buộc đầu độc cựu đại tá tình báo]

Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Chính phủ Anh (GCHQ) Robert Hannigan cũng cảnh báo bà May không được tiến hành cuộc chiến tranh mạng với Nga, cho rằng việc này không có lợi cho bất kỳ bên nào, đồng thời Anh "cần chắc chắn những gì chúng ta làm đều phù hợp với giá trị của chúng ta."

Thủ tướng Anh dự kiến phát biểu trước Hạ viện Anh vào trưa 14/3, trong đó bà sẽ thông báo về "một loạt biện pháp" Anh dự định sẽ đáp trả.

Các biện pháp này có thể bao gồm việc trừng phạt nhà nước Nga, trục xuất các nhà ngoại giao nước này, đóng cửa kênh RT của Nga tại Anh hoặc tiến hành chiến trang mạng chống Chính phủ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục