AU kêu gọi đối thoại giải quyết xung đột ở Libya

Liên minh châu Phi (AU) ngày 25/3 cho biết khối này sẽ nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt xung đột giữa chính phủ Libya.
Liên minh châu Phi (AU) ngày 25/3 cho biết khối này sẽ nỗ lực thúc đẩy đốithoại nhằm chấm dứt xung đột giữa chính phủ Libya và lực lượng chống đối chínhphủ.

Phát biểu tại cuộc họp do Ủy ban đặc biệt cấp cao của AU tổ chức tại AddisAbaba (Ethiopia), Chủ tịch Ủy ban AU Jean Ping nhấn mạnh tình hình hiện nay ởLibya hết sức nghiêm trọng đối với nước này cũng như toàn khu vực và AU đang nỗlực tìm kiếm một giải pháp lâu dài để giải quyết khủng hoảng.

Trong tuyên bố đầu tiên của AU - vốn phản đối bất kỳ sự can thiệp quân sựnào vào Libya - kể từ khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt vùng cấm bay trênkhông phận Libya và một số nước tiến hành không kích lãnh thổ Libya, ông JeanPing cho biết mục đích của AU là thúc đẩy đối thoại giữa các phe phái tại Libyavề những cải cách cần thực hiện để loại trừ tận gốc những nguyên nhân dẫn tớixung đột. Theo ông Jean Ping, tiến trình trên cần kết thúc bằng các cuộc bầu cửdân chủ.

Ông Jean Ping cũng cho biết Ủy ban đặc biệt của AU - gồm tổng thống củanăm nước Nam Phi, Cộng hòa Congo, Mauritania, Mali và Uganda - đã đưa ra một lộtrình vừa thiết thực vừa thỏa đáng, trong đó đề xuất những hành động giúp thúcđẩy một giải pháp mau lẹ cho cuộc khủng hoảng.

Lộ trình này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi sự thù địch; các nhà chứctrách hợp tác tạo thuận lợi cho hoạt động nhân đạo, bảo vệ tất cả người nướcngoài ở Libya. Ông Jean Ping cho rằng các đề xuất này liên quan đến cả hai bênxung đột ở Libya cũng như các nước láng giềng và các đối tác quốc tế.

Theo tin từ Addis Ababa, cuộc họp nói trên có sự tham gia của đại diện nămnước thành viên Ủy ban đặc biệt AU, các nước thành viên Hội đồng Hòa bình và Anninh AU, phái đoàn đại diện chính phủ Libya, đại diện lực lượng đối lập tạiLibya, các nước láng giềng của Libya và các đối tác của AU, trong đó có Mỹ,Pháp, Liên hợp quốc.

AU tuyên bố cuộc họp nhằm tìm kiếm thỏa thuận về cách thức để sớm chấm dứtkhủng hoảng tại Libya cũng như thỏa thuận về cơ chế tham vấn và phối hợp hànhđộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.