Australia: Bang Tasmania ban hành cảnh báo khẩn cấp do cháy rừng

Thông báo từ hệ thống cảnh báo TasAlert của bang Tasmania (Australia) nêu rõ: “Các vụ cháy rừng dự kiến sẽ diễn biến khó lường, lan nhanh và không thể kiểm soát.”

Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Perth (Australia). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Perth (Australia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 11/2 theo giờ địa phương, giới chức Australia đã ban hành lệnh sơ tán đối với người dân tại một số khu vực phía Tây Bắc bang đảo Tasmania của nước này do cháy rừng ngoài tầm kiểm soát có thể đe dọa tính mạng.

Chính quyền Tasmania phát cảnh báo khẩn cấp đối với cư dân và du khách tại hai cộng đồng Sandy Cape và thị trấn Corinna, trong đó khuyến cáo nguy cơ cháy rừng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông báo từ hệ thống cảnh báo TasAlert của bang nêu rõ: “Các vụ cháy rừng dự kiến sẽ diễn biến khó lường, lan nhanh và không thể kiểm soát.”

Thông báo cũng lưu ý đám cháy có thể di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, trong khi khói dày đặc và tàn lửa có thể gây ra hỏa hoạn đối với khu vực dân cư xung quanh.

Cụ thể, chính quyền địa phương yêu cầu người dân tại Corinna khẩn trương sơ tán về phía Nam, đồng thời kêu gọi người dân ở Sandy Cape - vùng ven biển và thuộc khu bảo tồn ở phía Tây Bắc của bang - tìm nơi trú ẩn an toàn.

Các đám cháy bùng phát tại những khu vực nói trên của bang từ hơn một tuần qua và tiếp tục lan rộng. Hiện hơn 50 lính cứu hỏa và 32 máy bay đã được huy động để kiểm soát tình hình.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa và ứng phó với tình hình khẩn cấp của bang nhận định thời tiết trong những ngày tới được dự báo diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Thủ hiến bang Tasmania, ông Jeremy Rockliff kêu gọi người dân tại khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn từ cơ quan chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.