Australia kêu gọi người dân cảnh giác với đợt bùng phát COVID-19 thứ 2

Bang Victoria, bang đông dân thứ hai tại Australia, xác nhận có thêm 19 trường ca nhiễm mới trong ngày 21/6 và 16 ca trong ngày 22/6, nâng tổng số ca nhiễm mới trong tám ngày qua là 176 trường hợp.
Australia kêu gọi người dân cảnh giác với đợt bùng phát COVID-19 thứ 2 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia, ngày 11/4/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phát biểu tại Sydney ngày 22/6, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 ở bang Victoria cho thấy lý do vì sao người dân Australia không thể tự mãn trong cuộc chiến chống đại dịch.

Bang Victoria, bang đông dân thứ hai tại Australia, xác nhận có thêm 19 trường ca nhiễm mới trong ngày 21/6 và 16 ca trong ngày 22/6, nâng tổng số ca nhiễm mới trong tám ngày qua là 176 trường hợp, hầu hết là lây nhiễm trong cộng đồng từ các cuộc họp mặt gia đình.

[Tình hình dịch COVID-19 sáng 18/6: Cảnh báo làn sóng thứ hai]

Thủ tướng Morrison nhấn mạnh các ổ dịch cục bộ là không thể tránh khỏi trong bối cảnh các hạn chế xã hội đang được gỡ bỏ trên khắp đất nước, nhưng sự gia tăng các ca mắc COVID-19 ở Victoria là một lời cảnh tỉnh đối với người dân.

Giới chức y tế Australia đã ra khuyến cáo người dân không nên đến và đi ra khỏi 6 khu vực ở thành phố Melbourne, nơi đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới tại một số gia đình trong tuần qua.

Tính đến nay, đã có 7.461 trường hợp được xác định mắc COVID-19 trên toàn Australia, trong đó số người tử vong là 102 - một tỷ lệ tương đối thấp theo tiêu chuẩn quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục