Australia: Mũi vaccine tăng cường giúp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19

Theo chuyên gia dịch tễ học Catherine Bennett, mối tương quan rõ ràng giữa liều vaccine tăng cường và tỷ lệ tử vong là minh chứng về khả năng bảo vệ bổ sung chống lại tình trạng bệnh nặng và tử vong.
Australia: Mũi vaccine tăng cường giúp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các kết quả phân tích mới nhất ở Australia cho thấy các bang có tỷ lệ tiêm mũi vaccine tăng cường cao hơn có tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn rõ rệt tính trên bình quân đầu người.

Hiện bang Tây Australia là địa phương có tỷ lệ tiêm chủng tăng cường cao nhất ở Australia là 80,2%, tiếp theo là Vùng Thủ đô (ACT) đạt tỷ lệ 79,3%, bang Nam Australia, 68,4%, bang Victoria 68,1%, bang New South Wales 64,1%, và bang Queensland 58,1%. 

Tính từ ngày 8/2 đến nay, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng tăng cường cao nhất ghi nhận tỷ lệ tử vong thấp nhất.

ACT có tỷ lệ tử vong thấp nhất là 11/100.000 người, trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở Tây Australia là 15/100.000 người, chỉ bằng gần một nửa so với New South Wales và Victoria, hai bang có tỷ lệ tử vong là 27/100.000.

Các bang Nam Australia và Queensland có tỷ lệ tử vong lần lượt là 24/100.000 và 20/100.000.

Theo chuyên gia dịch tễ học Catherine Bennett của Đại học Deakin, mối tương quan rõ ràng giữa liều vaccine tăng cường và tỷ lệ tử vong là một minh chứng về khả năng bảo vệ bổ sung đáng kể chống lại tình trạng bệnh nặng và tử vong nhờ tiêm mũi thứ ba. 

Giáo sư Bennett cho biết: “Đó là một trong những điều chúng ta mong đợi. Hiệu quả của vaccine chống lại bệnh nặng là rất đáng chú ý."

Mặt khác, để tăng cường khả năng phòng chống đại dịch COVID-19, Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Tiêm chủng Australia (ATAGI) đã chỉ định tiêm mũi thứ 4 cho một số nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm những người trên 65 tuổi, những người sống trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoặc khuyết tật, những người bị suy giảm miễn dịch nặng, và thổ dân Australia từ 50 tuổi trở lên.

[Australia: Số ca mắc mới do dòng phụ của biến thể Omicron tăng mạnh]

Tuy nhiên, với các bằng chứng ngày càng rõ ràng hơn cho thấy chế độ tiêm chủng 3 liều có khả năng cung cấp đủ khả năng miễn dịch cho người dân cho đến mùa Đông sang năm, một số chuyên gia cho rằng tiêm liều vaccine thứ 4 có thể sẽ không cần thiết trong một năm tới. 

Ông Terry Nolan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu vaccine và tiêm chủng tại Viện Doherty và là cựu chủ tịch ATAGI, cho rằng liều thứ 4 cần thiết cho người cao tuổi nhưng không mang lại nhiều lợi ích cho người trẻ.

Chia sẻ đánh giá trên, ông Tony Cunningham, nhà virus học và chuyên gia vaccine của Đại học Sydney cho biết thêm khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng, đặc biệt là ở những người trẻ, sẽ kéo dài ít nhất 12 tháng sau khi tiêm liều thứ 3 mặc dù các kháng thể do vaccine tạo ra giảm dần theo thời gian.

Hãng dược phẩm Moderna gần đây đã công bố kết quả thử nghiệm một loại vaccine đặc biệt nhằm vào chủng Omicron của virus SARS-CoV-2.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng cần có các loại vaccine phòng COVID-19 mới hàng năm, khi các chủng mới xuất hiện, và có thể tiêm kết hợp với vaccine phòng cúm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục