Đồ hộp có BPA độc hại

Australia phát hiện chất BPA độc hại trong đồ hộp

Một số nhãn hiệu nổi tiếng như ngô Edgell, thức ăn trẻ em Heinz... bán tại siêu thị ở Australia có chứa BPA độc hại ở mức báo động.
Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Choice ở Australia cho biết một số loại thực phẩmđóng hộp bày bán tại các siêu thị của nước này được phát hiện có hàm lượng chấtBisphenol A (BPA) độc hại ở mức báo động.

Các loại thực phẩm đóng hộp bị phát hiện chứa BPA có các nhãn hiệu nổitiếng như ngô Edgell, cá ngừ John West và thức ăn cho trẻ em Heinz.

Theo tờ Herald Sun ngày 10/9, hiện Choice đang yêu cầu loại bỏ hoàn toànchất BPA khỏi tất cả các loại thực phẩm đóng hộp dành cho trẻ em sau khi tiếnhành xét nghiệm một loạt sản phẩm thông dụng.

Christopher Zinn, phát ngôn viên của Choice, cho biết các mẫu xét nghiệm38 sản phẩm đóng hộp đã cho kết quả 29 mẫu chứa BPA với hàm lượng ở mức "có hạitiềm tàng," trong đó, các mẫu có hàm lượng BPA cao nhất (từ 300-400 ppb) là ngôEdgell , dầu olive cá ngừ hiệu John West và bánh trứng chuối hiệu Heinz.

Ông Zinn cho rằng mặc dù tất cả các mẫu thực phẩm xét nghiệm có hàm lượngBPA thấp hơn so với giới hạn an toàn 600 ppb của Liên minh châu Âu (EU), nhưnggiới khoa học cho rằng giới hạn này cần phải hạ thấp hơn nữa.

Một số nhà khoa học tin rằng giới hạn an toàn của EU dựa trên những nghiêncứu cũ và đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 12 tuổi do chúng cócân nặng thấp và lớn nhanh. Họ tin rằng BPA có thể can thiệp vào hệ hormone quaviệc sao chép oestrogen.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chất BPA khi hấp thụ vào cơ thể vớihàm lượng cao có thể gây còi cọc, ung thư, đau tim, rối loạn sự chú ý và cácnguy cơ khác cho sức khỏe.

Mặc dù các công ty thực phẩm và các nhà phân phối trên toàn thế giới chorằng giới hạn trên vẫn an toàn đối với người tiêu dùng, các nhà bán lẻ lớn ởAustralia đã loại BPA khỏi các chai lọ đựng thức ăn và đồ uống dành cho trẻ emsau khi Mỹ, Canada và Đan Mạch ban hành lệnh cấm tương tự./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.