Australia quan tâm tới công nghệ tàu ngầm của Nhật

Australia quan tâm công nghệ chế tạo tàu ngầm của Nhật trong bối cảnh nước này đang nghiên cứu thay thế 6 tàu ngầm Collins của mình.
Báo cáo phân tích mớinhất của Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI) ngày 3/6 cho biết Australiavà Nhật Bản có thể tăng cường cam kết và hợp tác về quốc phòng, trong đó có cáclĩnh vực tàu ngầm và hoạt động của mạng máy tính.

Báo cáo trên đánh giá Nhật Bản, với vị thế là đối tác có năng lực nhất của Mỹtại khu vực, cũng có thể là một đối tác gần gũi hơn với Australia trong bối cảnhquan hệ song phương đã vững chắc, khi Nhật Bản hiện là một trong những đối tácan ninh gần gũi nhất của Australia tại châu Á.

ASPI khẳng định Australia quan tâm đến chuyên môn của Nhật Bản trong chế tạo tàungầm phù hợp với hoạt động trên Thái Bình Dương, do Australia đang nghiêncứu các lựa chọn nhằm thay thế sáu tàu ngầm Collins của mình, theo đó có thể cânnhắc một thiết kế hoàn toàn mới hoặc một phiên bản cải tiến tàu Collins.

Báo cáo trên của ASPI nêu cụ thể: "Nhật Bản và Australia có thể tăng cường hợptác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đồng thời nới lỏng kiểm soát xuấtkhẩu. Nhật Bản đã áp dụng điều này với Anh. Chính phủ Australia đã cam kết pháttriển cơ sở thử nghiệm nhằm thúc đẩy chế tạo tàu ngầm, và sẽ là một thuận lợilớn đối với Australia nếu một trong số các hệ thống đã được thử nghiệm có nguồnđầu vào từ Nhật Bản"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.