Australia rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường

Với việc rút ngắn thời gian chờ tiêm nhắc mũi vaccine tăng cường, tại Australia dự kiến sẽ có 4,1 triệu người đủ điều kiện đăng ký vào cuối tháng 12, sớm hơn một tháng so với tính toán ban đầu.
Australia rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường ảnh 1Chính phủ Australia vừa công bố rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19, tính từ khi hoàn tất tiêm mũi vaccine thứ hai, từ 6 tháng xuống còn 5 tháng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa công bố rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19, tính từ khi hoàn tất tiêm mũi vaccine thứ hai, từ 6 tháng xuống còn 5 tháng.

Dựa trên quy định mới, ngày 12/12, Australia cũng bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine tăng cường cho 1,5 triệu người đủ điều kiện.

Giám đốc Y tế quốc gia Australia, Giáo sư Brendan Murphy cho biết giới chuyên gia y tế của nước này vẫn đang nghiên cứu về biến thể Omicron của virus SAR-CoV-2 và chưa có dữ liệu nào cho thấy biến thể này có khả năng gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó.

Tuy nhiên, Giáo sư Murphy cho rằng sau 6 tháng, khả năng miễn dịch của cơ thể nhờ hiệu quả từ vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị suy giảm đáng kể. Việc rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường sẽ giúp giảm tốc độ lây lan của biến thể mới, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho người dân.

Cho đến nay, Australia đã đạt được mốc 93,3% dân số trên 16 tuổi hoàn thành tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và 89,2% đã được tiêm mũi thứ hai.

Theo Bộ trưởng Y tế nước này Grey Hunt, đã có 683.000 người dân đăng ký tiêm mũi vaccine tăng cường và con số này sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Với việc rút ngắn thời gian chờ tiêm nhắc mũi vaccine tăng cường, tại Australia dự kiến sẽ có 4,1 triệu người đủ điều kiện đăng ký vào cuối tháng 12, sớm hơn một tháng so với tính toán ban đầu.

Cũng theo ông Hunt, Australia đảm bảo có đủ nguồn vaccine để cung cấp cho tất cả những ai cần tiêm mũi tăng cường. Tính đến hiện tại, nước này đã nhận được 7,2 triệu liều vaccine của Moderna và khoảng 40 triệu vaccine của Pfizer.

[Biến thể Omicron có thể giảm hơn 30 lần hiệu quả vaccine của Pfizer]

Ngoài ra, Chính phủ Australia cũng đã đặt hàng được 15 triệu liều vaccine của Moderna dành riêng cho từng loại biến thể của virus SAR-CoV-2 cho năm 2022 và 60 triệu liều vaccine của Pfizer.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 13/12, Bộ trưởng Hunt xác nhận thời điểm mở cửa biên giới quốc tế dành cho sinh viên nước ngoài, người lao động có tay nghề cao và một số nhóm người có thị thực đủ điều kiện sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch vào ngày 15/12.

Ông Hunt cho biết Nội các Australia đã thảo luận vào chiều 10/12 dưới sự tham vấn của Giám đốc Y tế quốc gia và thống nhất giữ nguyên kế hoạch nới lỏng biên giới quốc tế.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Australia, Thủ tướng nước này Scott Morrison cũng khẳng định kế hoạch mở cửa trở lại cho du khách đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 15/12. Kế hoạch này sẽ được thực hiện tương tự như “bong bóng đi lại” giữa Australia và Singapore đã có hiệu lực trước đó.

Do sự bùng phát bất ngờ của biến thể Omicron, ngày 29/11, Chính phủ Australia đã thông báo lùi các kế hoạch nới lỏng biên giới quốc tế cho một số loại thị thực từ ngày 1/12 sang ngày 15/12.

Theo Thủ tướng Morrison, việc lùi thời gian mở cửa biên giới quốc tế muộn hơn 2 tuần là để Australia có thêm thời gian thu thập thông tin để hiểu rõ hơn về biến thể Omicron, hiệu quả của vaccine, phạm vi dịch bệnh, mức độ lây nhiễm và nghiên cứu xem liệu biến thể này có thể tạo các triệu chứng nhẹ hơn hay không.

Việc tạm hoãn kế hoạch mở cửa biên giới của Canberra đã khiến hàng nghìn người bị ảnh hưởng, rất nhiều chuyến bay phải hủy bỏ và những sinh viên nước ngoài đã đặt vé máy bay đến Australia phải thay đổi lịch bay, chịu mất phí chuyển đổi vé.

Do diễn biến phức tạp của biến thể Omicron trên thế giới và tình hình thực tế về số ca mắc COVID-19 tại Australia, nhiều người đã lo ngại rằng nước này sẽ tiếp tục hoãn các kế hoạch nới lỏng biên giới thêm một thời gian nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục