Ba Lan hỗ trợ bảo tồn và trùng tu lăng Tự Đức

Các chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa Ba Lan hướng dẫn các học viên nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá các nguy cơ gây hại cho di tích.
Ba Lan hỗ trợ bảo tồn và trùng tu lăng Tự Đức ảnh 1Khách thăm quan lăng Tự Đức. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ngày 4/12, tại thành phố Huế, đại diện Đại sứ quán Ba Lan phối hợp với Trung tâm

Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức kết thúc khóa tập huấn chương trình "Bảo tồn, trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình-lăng Tự Đức" và cấp giấy chứng nhận cho 24 học viên hoàn thành các chuyên đề đào tạo chính liên quan đến phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch và vôi vữa truyền thống.

Dự án có tổng nguồn vốn tài trợ 39.586 USD từ Chương trình Hợp tác phát triển của Ba Lan và một phần vốn đối ứng của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tiến sỹ-kiến trúc sư Marek Baranski, Trưởng nhóm chuyên gia đào tạo, cho biết từ ngày 10/6 đến nay, các học viên tham dự khóa học được trang bị kiến thức cơ bản về nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá các nguy cơ gây hại cho di tích do các chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa của Ba Lan hướng dẫn trực tiếp, đồng thời nâng cao khả năng lựa chọn giải pháp xử lý kỹ thuật tại công trường đến các phương pháp nghiên cứu, khảo sát, tư duy, lập hồ sơ di tích và lập kế hoạch công việc trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu di tích.

Bên cạnh phần lý thuyết, lập báo cáo hồ sơ khoa học, các học viên còn được thực hành trên thực địa tại di tích Bi Đình-lăng Tự Đức gồm các chuyên đề liên quan đến phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch, đá và vôi vữa truyền thống. Qua đó, góp phần tích cực giúp cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khôi phục diện mạo cổ kính cho công trình nhà bia nói riêng và khu vực lăng mộ Tự Đức nói chung.

Bi Đình-lăng vua Tự Đức hiện có tấm bia đá lớn nhất Việt Nam với bài thơ của vua Tự Đức sáng tác nói về đức tính khiêm nhường và nêu ra những lỗi lầm của tự bản thân vua. Nhà bia và khu vực lăng mộ của vua Tự Đức vì thế luôn hấp dẫn và thu hút đông khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).