Ba nhà kinh tế Mỹ giành giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2022

Ba nhà kinh tế học gồm Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig giành giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2022 nhờ nghiên cứu về ngân hàng và các cuộc khủng hoảng tài chính.
Ba nhà kinh tế Mỹ giành giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2022 ảnh 1Ba nhà kinh tế giành giải Nobel Kinh tế. (Nguồn: livemint)

Vào 16 giờ 50 ngày 10/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2022 thuộc về 3 nhà kinh tế học gồm Ben S. Bernanke thuộc Viện Brookings, Washington DC (Mỹ), Douglas W. Diamond thuộc Đại học Chicago (Mỹ), và Philip H. Dybvig thuộc Đại học Washington (Mỹ) nhờ nghiên cứu về ngân hàng và các cuộc khủng hoảng tài chính.

Giải thưởng này đã khép lại Tuần lễ Nobel của năm 2022.

Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế đã được trao cho 3 nhà kinh tế học người Mỹ là David Card, Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens, với những công trình nghiên cứu đã giúp giải mã những các câu hỏi quan trọng về nền kinh tế lao động và quan hệ nhân quả trong lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục