Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển thị trường trong nước để hỗ trợ sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu chú trọng công tác cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án bất động sản.
Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển thị trường trong nước để hỗ trợ sản xuất ảnh 1Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 10/4, tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đánh giá lạm phát thế giới vẫn ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, giá thành nguyên vật liệu vẫn ở mức cao... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu giảm sâu.

Do vậy, thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển thị trường trong nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh xuất khẩu giảm mạnh.

Ở phạm vi địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần chú trọng công tác cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án bất động sản.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng nhắc nhở đã xảy ra tình trạng một số đơn vị, địa phương báo cáo không đúng kết quả đầu tư công. Cụ thể, năm 2021 báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công đạt cao hơn năm 2022, nhưng khi rà soát lại thực tế thì thấp hơn con số báo cáo. Do vậy các sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư công phải chấn chỉnh ngay tình trạng trên. Tỉnh sẽ làm rõ, công khai trên các phương tiện truyền thông để đầu tư công từ năm 2023 đi vào thực chất.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương giữ vững bản lĩnh, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, không né tránh, đùn đẩy, phát huy vai trò người đứng đầu vì nhiệm vụ chung, kịp thời phát hiện, đề xuất các giải pháp để ứng phó với tình hình thực tiễn phát sinh.

[Bà Rịa-Vũng Tàu cần phát triển đồng bộ ngành công nghiệp dầu khí]

Cùng với đó, thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành các nghị quyết về phát triển thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Côn Đảo bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính về cấp phép đầu tư theo hướng nhanh, gọn, đúng quy định, công khai, minh bạch, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư các dự án quy mô lớn, các dự án du lịch, các doanh nghiệp ngành thép, chế tạo kim loại và các dự án công nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động, sản xuất.

Quý 1, các ngành kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Tổng sản phẩm trên địa bàn giảm 4,75% so cùng kỳ năm 2022 (chỉ tiêu năm 2023 là tăng 8,1-8,5%). Cụ thể, khu vực công nghiệp xây dựng giảm gần 7,3%; thuế sản phẩm giảm 0,4%... so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân là do sản lượng khai thác dầu khí quý 1 giảm 9,96%, dịch vụ thăm dò dầu khí giảm tới gần 96%, thép và các sản phẩm từ thép giảm 5%, sản xuất và phân phối điện giảm hơn 6,7% so cùng kỳ năm 2022; thị trường bất động sản trầm lắng; triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục