Bắc Bộ sáng có sương mù, trưa chiều nhiệt độ lên mức 27 độ C

Ngày 30/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; có nơi trên 27 độ C.
Bắc Bộ sáng có sương mù, trưa chiều nhiệt độ lên mức 27 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; có nơi trên 27 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 30/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 53-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C; cao nhất 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-100%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

[Không khí lạnh tràn về từ chiều tối 15/1, có nơi xuống 8 độ C]

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 2629 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên trên khu vực biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục