Bắc Mỹ đắm chìm trong điệu nhảy "Magic Mike's Last Dance"

Những phân cảnh ngọt ngào trong vũ điệu tình nhân quyến rũ, âm nhạc vui tươi cùng nội dung hấp dẫn hứa hẹn sẽ giúp "Magic Mike's Last Dance" tạo ra cơn sốt lớn khắp các phòng vé trong mùa Valentine.
Bắc Mỹ đắm chìm trong điệu nhảy "Magic Mike's Last Dance" ảnh 1"Magic Mike's Last Dance" hứa hẹn tạo ra cơn sốt lớn khắp các phòng vé trong mùa Lễ tình yêu 2023. (Nguồn: The New Yorker/Ảnh chụp màn hình)

Ngày 12/2, công ty thống kê điện ảnh Exhibitor Relations cho biết bộ phim hài-chính kịch mới "Magic Mike's Last Dance" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Vũ điệu cuối cùng") của đạo diễn Steven Soderbergh đã gặt hái doanh thu cao nhất tại các phòng vé Bắc Mỹ với 8,2 triệu USD.

"Magic Mike's Last Dance" là phần ba trong loạt phim "Magic Mike" của hãng Warner Bros. Doanh thu của phần phim này dù dẫn đầu các phòng vé nhưng vẫn rất khiêm tốn khi chịu ảnh hưởng đáng kể do tuần công chiếu đầu tiên của bộ phim trùng thời điểm khởi tranh giải bóng bầu dục Super Bowl - sự kiện thể thao thu hút đông đảo người hâm mộ nhất trong năm của Mỹ.

Phim xoay quanh chàng vũ công thoát y Mike Lane (do tài tử, vũ công Channing Tatum thủ vai) và người phụ nữ thượng lưu Maxandra Mendoza (do nữ minh tinh Salma Hayek Pinault thủ vai). Sau khi công việc kinh doanh thất bát, Mike rơi vào cảnh trắng tay và phải làm nhân viên pha chế tại một bữa tiệc bãi biển ở Florida (Mỹ).

Tại đây, anh đã gặp quý cô Maxandra và nhận được một đề nghị hấp dẫn không thể từ chối để đến London. Mike đã đồng ý giao kèo đó, tới London và cùng các vũ công trẻ tuổi tài năng chuẩn bị cho một sân khấu bùng nổ. Vậy nhưng, bí mật đằng sau lời đề nghị mà Mike nhận được là gì? Anh cùng các vũ công trong đoàn có thể hoàn thành buổi biểu diễn mà họ dồn hết tâm huyết?

Những phân cảnh ngọt ngào trong vũ điệu tình nhân quyến rũ, âm nhạc vui tươi, cùng nội dung hấp dẫn hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp "Magic Mike's Last Dance" tạo ra cơn sốt lớn khắp các phòng vé trong mùa Lễ tình yêu 2023.

[Hé lộ 'bữa tiệc hành động' trong phim anh hùng 'Shazam' phần 2]

Trong tuần này, bộ phim khoa học viễn tưởng "Avatar: The Way of Water" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Avatar: Dòng chảy của nước") của đạo diễn James Cameron do Disney/20thCentury phát hành tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai khi gặt hái doanh thu 6,9 triệu USD.

Ở vị trí thứ ba với doanh thu 6,4 triệu USD là phiên bản 3D bộ phim bom tấn "Titanic" cũng của đạo diễn James Cameron do Paramount Pictures hợp tác sản xuất cùng 20th Century Fox. Đây là lần đầu tiên một đạo diễn sở hữu đồng thời hai bộ phim nằm trong Top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Tuần qua, bộ phim hài "80 for Brady" của hãng Paramount về vị trí thứ tư khi gặt hái doanh thu 6 triệu USD. Trong phim, các diễn viên kỳ cựu Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno và Sally Field vào vai một nhóm bạn đi xem tiền vệ nổi tiếng của NFL Tom Brady thi đấu trong giải bóng bầu dục Super Bowl năm 2017.

Trong khi đó, "Knock at the Cabin" (Tiếng gõ ở căn nhà gỗ) của Universal đã rớt sâu khỏi vị trí đầu bảng cuối tuần trước và chỉ đứng thứ năm với doanh thu 4,4 triệu USD.

Bộ phim kinh dị có sự tham gia của hai diễn viên Jonathan Groff và Ben Aldridge trong vai một cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ đi nghỉ tại một căn nhà gỗ hẻo lánh. Gia đình họ bị quấy rầy khi một người đàn ông bí ẩn (Dave Bautista thủ vai) đến trước cửa và đưa ra yêu cầu kinh hoàng rằng gia đình này phải tự giết một thành viên để ngăn chặn nguy cơ xảy ra ngày tận thế.

Các bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

"Puss in Boots: The Last Wish" (3,9 triệu USD)
"A Man Called Otto" (2,6 triệu USD)
"Missing" (2,6 triệu USD)
"M3GAN" (1,7 triệu USD)
"Plane" (1,2 triệu USD)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục