Bắc Ninh: Nhiều phố ngập nặng, phương tiện giao thông đi lại khó khăn

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải tỉnh Bắc Ninh cho biết từ 22 giờ ngày 23/4 đến trưa 24/5, lượng mưa trên địa bàn có nơi đo được dưới 150mm, gây ngập úng.
Bắc Ninh: Nhiều phố ngập nặng, phương tiện giao thông đi lại khó khăn ảnh 1Khu vực Cổng Ô, đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh, bị ngập, điểm sâu nhất khoảng 40cm, khiến các phương tiện đi lại khó khăn. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Do mưa lớn từ đêm 23/5 đến trưa 24/5, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các huyện ngập nặng khiến các phương tiện đi lại khó khăn.

Lượng mưa lớn khiến đoạn gầm cầu trên đường Lạc Long Quân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh bị ngập 0,5-0,8m làm nhiều ôtô đỗ và di chuyển qua đây bị chìm trong nước.

Ngoài ra, một số tuyến phố khác như khu vực Cổng Ô, đường Nguyễn Trãi, đường Đỗ Trọng Vĩ, phường Ninh Xá cũng bị ngập nước từ 30-40cm, các phương tiện đi lại rất khó khăn.

[Hà Nội: Nhiều khu vực nội đô bị ngập nước, gây ùn tắc giao thông]

Bên cạnh thành phố Bắc Ninh, nhiều tuyến đường tại các huyện như Quế Võ, thành phố Từ Sơn, huyện Gia Bình… cũng bị ngập. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lượng mưa lớn đổ dồn trong cùng một thời điểm, khiến hệ thống tiêu thoát nước quá tải dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đơn vị thoát nước trên địa bàn tập trung tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông thoáng. Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ 22 giờ ngày 23/4 đến trưa 24/5, lượng mưa có nơi đo được dưới 150mm.

Ngay khi xuất hiện mưa lớn trên địa bàn, đơn vị đã cử lực lượng làm nhiệm vụ tiêu thoát nước có mặt tại các điểm thấp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn, ứ nước; đến đầu giờ chiều 24/5, tình trạng ngập úng căn bản được xử lý.

Theo ông Nguyễn Xuân Quyết, dự báo trong năm nay lượng mưa còn diễn biến phức tạp. Trước mùa mưa đến, đơn vị đã nạo vét thường xuyên tại các kênh mương tiếp nhận nước nhằm khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng quá tải tại một số điểm ngập úng cục bộ./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục