Qua ghi nhận hiện trường cho thấy, bãi chất thải nguy hại hại Xí nghiệp xử lýchất thải Nam Bình Dương đã cháy từ rất lâu, ngún lửa lâu lâu thì bùng cháy trởlại. Bởi một khối lượng chất thải khổng lồ được thu gom về nhiều năm qua lên đếnhàng ngàn tấn để lộ thiêng ngoài các lô cao su.
Như tin đã đưa, Xí nghiệp Xử lý chất thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Cấp thoát nước-Môi trường Bình Dương gần như là đơn vị “độc quyền”ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có chất thải nguy hại đều kýhợp đồng với Xí nghiệp xử lý chất thải này với khối lượng khổng lồ.
Tuy nhiên,theo đoàn giám sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong vụ tiêu hủy 5.000 tấn sữa thìtại Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương có lò đốt có công suất rất khiêmtốn khoảng 10 tấn/ngày.
Mặc dù Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước-Môi trường BìnhDương đã có thông báo ngừng thu gom chất thải nguy hại, tập trung xử lý tồn đọngtại xí nghiệp nói trên. Thế nhưng, đến nay, công ty chưa thấy động tĩnh gì trongvụ xử lý hàng ngàn tấn chất thải nguy hại mà bãi rác vẫn còn tự cháy ngày càngdữ dội hơn./.