Báo động đợt bùng phát dịch tả lớn nhất trong lịch sử tại Yemen

Người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết tổng cộng có hơn 820.000 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 2.150 trường hợp tử vong do dịch tả kể từ ngày 27/4 vừa qua.
Báo động đợt bùng phát dịch tả lớn nhất trong lịch sử tại Yemen ảnh 1Các bệnh nhi tại Sana'a. (Nguồn: Reuters)

Liên hợp quốc ngày 13/10 đánh giá tình hình dịch tả hiện nay tại Yemen là đợt bùng phát dịch lớn nhất từng được ghi nhận.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết tính đến ngày 12/10, tổng cộng có hơn 820.000 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 2.150 trường hợp tử vong do dịch tả kể từ ngày 27/4 vừa qua. Đợt bùng phát này là kỷ lục khi dịch tả lan rộng đến 92% huyện thị tại Yemen.

Tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã điều hai chuyến bay đến thủ đô Sanaa mang theo 53 tấn thuốc men và thiết bị y tế. Hiện các nhân viên nhân đạo đã tiếp cận được hơn 2,2 triệu người với dược phẩm và dụng cụ y tế cần thiết, trong đó 600.000 người đã nhận được thuốc men trị các căn bệnh không truyền nhiễm.

[WHO: Khoảng 5.000 người Yemen nhiễm dịch tả mỗi ngày]

WHO và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đang hỗ trợ giới chức y tế địa phương của các tỉnh ở Yemen trong chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho hơn 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi.

Chiến tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn và các tay súng Houthi đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải đi sơ tán để tránh bạo lực.

Một loạt cảng chủ chốt dọc bờ Biển Đỏ của Yemen đã bị phong tỏa, khiến hàng triệu người dân ở nước này bị hạn chế tiếp cận lương thực và thuốc men. Chưa tới một nửa số cơ sở y tế ở Yemen còn hoạt động và điều này gây khó khăn cho nỗ lực giải quyết và kiểm soát dịch tả.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tại Yemen nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị vì người dân cần hòa bình để tái thiết đất nước và bảo đảm cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục