Tại đây đã có trên 300 hộ dân ký cam kết tham gia bảo vệ rừng và thú rừng;phát triển du lịch cảnh quan sinh thái nhưng không xâm hại đến rừng, không vứtrác thải, hóa chất gây tác động xấu đến môi trường sinh thái của vườn. Sự hợptác này đã phát huy hiệu quả thông qua việc liên tục tổ chức thành công các giảiđua leo núi chinh phục đỉnh Phanxipăng từ năm 2007 đến nay.
Về lâu dài, Ban quảnlý Vườn cũng có kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền hỗ trợ rút những hộ dân rakhỏi vùng lõi để tập trung cho công tác tu bổ, bảo vệ phát triển vốn rừng.
Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên có tổng diện tích phần lõi 29.845ha, trong đó phânkhu bảo vệ nghiêm ngặt chiếm 11.875ha, phân khu phục hồi sinh thái chiếm17.900ha và phân khu dịch vụ hành chính gồm 70ha. Thực vật tại Vườn quốc giaHoàng Liên có 2.024 loài. Vườn có 66 loài thú trong đó có 16 loài nằm trong sáchđỏ Việt Nam.
Mùa khô năm 2010, Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên bị "giặc hỏa" thiêu rụi mấtgần 700ha. Từ bài học này, hàng năm, nhất là mùa khô, lãnh đạo Vườn tăng cườnglực lượng phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tuần tra, đề phòng hỏahoạn, bảo vệ môi trường Vườn di sản ASEAN.
Theo lãnh đạo Vườn, từ khi Vườn quốc gia Hoàng Liên được công nhận là Vườn disản ASEAN 2002 đã thu hút khá đông du khách đến với địa danh này, bình quân mỗitháng có khoảng từ 60-100 khách tham gia các tour leo núi. Việc khai thác tourdu lịch leo núi nhưng không làm ảnh hưởng tới cảnh quan tự nhiên của khu rừng đãvà đang được địa phương và cơ quan chức năng thực hiện ngày càng nghiêm ngặt.
Dự kiến cuối tháng Tư năm nay, vào thời điểm khai trương tuần lễ du lịch hè2012, Ban tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Phanxipăng lần thứ 4 sẽ được khởitranh (các lần trước, giải đua leo núi được tổ chức vào tháng 10). Đây là lầnđầu tiên
Sa Pa phối hợp hai việc cùng diễn ra vào một thời điểm là "Giải leo núichinh phục đỉnh Phanxipăng" và "Lễ hội trên mây" truyền thống thường niên, dựkiến sẽ thu hút lượng khách rất đông đến với Sa Pa (Lào Cai)./.