Bầu cử Ukraine vòng hai: Tổng thống chấp nhận điều kiện tranh luận

Ngày 17/4, Tổng thống đương nhiệm của Ukraine Petro Poroshenko đã chấp nhận lời mời tranh luận công khai của đối thủ Volodymir Zelensky.
Bầu cử Ukraine vòng hai: Tổng thống chấp nhận điều kiện tranh luận ảnh 1Ông Poroshenko vận động các cử tri Ukraine. (Nguồn: FP)

Ngày 17/4, Tổng thống đương nhiệm của Ukraine Petro Poroshenko đã chấp nhận lời mời tranh luận công khai của đối thủ Volodymir Zelensky. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 19/4 giờ địa phương (23h cùng ngày giờ Hà Nội) tại sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Kiev.

Văn phòng tranh cử của Tổng thống xác nhận ông Poroshenko đã chấp nhận điều kiện tranh luận mặc dù trước đó từ chối. Người muốn chứng kiến trực tiếp cuộc tranh luận có thể nộp đơn, sân vận động sẽ mở cửa cho các cử tri từ lúc 16h30.

Trước đó có tin ông Poroshenko đồng ý tham gia tranh luận vào ngày 19/4, song trong khung giờ từ 15 đến 18 giờ. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, hai ứng cử viên sẽ còn phải gặp nhau trên sóng truyền hình trong cuộc tranh luận truyền hình trước ngày bỏ phiếu theo luật định.

[Bầu cử Ukraine: Hai ứng viên chuẩn bị tranh luận trực tiếp]

Ngày 31/3, Ukraine đã tiến hành bầu cử tổng thống, dẫn đầu vòng một là ứng cử viên, danh hài V. Zelensky với 30,24% và Tổng thống đương nhiệm P. Poroshenko với 15,95% số phiếu. Do không ứng cử viên nào giành trên 50% số phiếu nên hai ứng cử viên trên sẽ phải bước vào vòng hai vào ngày 21/4. Ông Zelensky đã yêu cầu tranh luận công khai ở sân vận động trước khi tranh luận trên sóng truyền hình theo luật định vào ngày 19/4.

Tuy nhiên, ông Poroshenko lại đề nghị tranh luận trong hai ngày 14/4 tại sân vận động và ngày 19/4 tại trường quay. Hôm 14/4, ông Poroshenko đã chờ đối thủ suốt một giờ đồng hồ, song ông Zelensky đã không xuất hiện, từ đó cuộc tranh luận theo đề nghị của ông Poroshenko đã biến thành cuộc míttinh ủng hộ ứng cử viên này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.