Theo nghiên cứu của nhà kinh tế học người Anh Kasey Buckles vừa công bốtrên tờ Thời báo chủ nhật, những đứa trẻ thông minh thường có anh chị em đượcsinh ra cách nhau 2 năm, và nếu khoảng thời gian này bị thu hẹp hơn thì khả năngđọc và học toán của đứa trẻ lớn hơn bị giảm sút.
Dường như kết quả học tập của đứa trẻ lớn (anh hoặc chị) liên quan tớithời gian và khả năng đầu tư của cha mẹ vào chúng trước khi em (trai hoặc gái)của chúng ra đời.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc khả năng tiếp thu kiến thứctại nhà trường của trẻ sẽ tăng lên nếu mức chênh lệch tuổi của chúng và em chúngtăng hơn 2 năm.
Trong lịch sử có những anh chị em cách nhau hai tuổi rất thông minh nhưnhà bác học thiên tài Albert Einstein và cô em gái ông Maja, Huân tước LordAttenborough, một nhà đạo diễn điện ảnh lừng danh người Anh và ông David, emtrai ông./.