Biểu tình đòi công nhận thực tế chiến tranh ở thủ đô Ukraine

Khoảng 800 người chủ yếu mặc quân phục ngụy trang bắt đầu cuộc tuần hành từ ga tàu điện ngầm Arsenal đến Quảng trường Độc lập, hô vang khẩu hiệu: "Vinh quang Ukraine, Vinh quang các anh hùng."
Biểu tình đòi công nhận thực tế chiến tranh ở thủ đô Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine sử dụng súng phóng lựu tự động trong cuộc xung đột với lực lượng ly khai miền đông ở gần Avdeevka, vùng Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, cuộc tuần hành đòi chính quyền chính thức công nhận thực tế chiến tranh đã diễn ra tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo hãng thông tấn UNIAN, khoảng 800 người chủ yếu mặc quân phục ngụy trang bắt đầu cuộc tuần hành từ ga tàu điện ngầm Arsenal đến Quảng trường Độc lập, hô vang khẩu hiệu: "Vinh quang Ukraine, Vinh quang các anh hùng."

Đoàn người đi dưới lòng đường và trên cả vỉa hè ở phố Grushevskogo, song không cản trở xe cộ lưu thông. Đi theo đoàn tuần hành có vài chục cảnh sát.

Trong chiều 3/7 còn diễn ra cuộc tuần hành với sự tham gia của tiểu đoàn Aidar, đơn vị tình nguyện Pravyi Sector. Cơ quan an ninh cho biết hơn 1.000 cảnh sát sẽ bảo đảm trật tự công cộng trong thời gian tuần hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục