Bình Dương: Đình chỉ chức danh Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên

Ông Nguyễn Văn Đặng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thị xã, dẫn đến dịch bệnh diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bình Dương: Đình chỉ chức danh Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên ảnh 1Điểm cách ly tạm thời tại vùng đỏ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị quá tải. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã đình chỉ chức danh Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên đối với ông Nguyễn Văn Đặng và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng về thay.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, từng được phân công làm Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã, với nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã trong công tác chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch.

[Để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng, Chủ tịch UBND xã bị đình chức]

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Đặng cũng là đầu mối theo dõi toàn bộ diễn biến dịch bệnh, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp cho Trưởng ban Ban Chỉ đạo để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống dịch theo từng tình huống, cấp độ, diễn biến dịch bệnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đặng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này, dẫn đến dịch bệnh diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sau kiến nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã điều chuyển ông Nguyễn Văn Đặng về công tác tại Sở Y tế; điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, về thay, bắt đầu từ ngày 24/8.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên (Bình Dương), cho biết, tỉnh đã giảm tải số ca F0 tại các huyện, thị phía Bắc của tỉnh.

Có 7.000 ca F0 được chuyển từ thị xã Tân Uyên về các địa phương khác để điều trị, trong đó có 2.500 ca được đưa về huyện Phú Giáo, 500 ca được đưa về huyện Bắc Tân Uyên và 4.000 ca được đưa về thị xã Bến Cát.

Chính quyền địa phương cũng tổ chức quản lý, sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý lại các tầng điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục